"Thư ký Kim" ngày càng trẻ, chẳng có nếp nhăn

Uyên Hoàng
02/02/2022 - 12:00
"Thư ký Kim" ngày càng trẻ, chẳng có nếp nhăn
Người đẹp U40 Park Min Young sở hữu tuyệt chiêu gì mà “đập mặt xây lại” nhưng vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung đến thế?

Có thể nói, Park Min Young là một trường hợp hiếm hoi của làng giải trí xứ Hàn khi công khai thừa nhận “dao kéo” nhưng lại được dân tình mê như điếu đổ, thậm chí là tôn lên làm biểu tượng nhan sắc, bỏ xa những người đẹp tự nhiên. Bởi lẽ, “sắc đẹp nhân tạo” của cô quá tự nhiên, từ gương mặt V-line thanh tú, đôi mắt hai mí xinh xắn đến sống mũi cao vút, thanh mảnh vạn người mê, tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Thật không ngoa khi nói nữ diễn viên “Thư ký Kim sao thế?” chính là báu vật của làng điện ảnh Hàn, từ “vịt con xấu xí” lột xác thành một nàng “thiên nga xinh định”, trở thành biểu tượng nhan sắc xứ Hàn, phá vỡ định kiến về phẫu thuật thẩm mỹ. 

Gương mặt hoàn hảo hậu phẫu thuật thẩm mỹ của mỹ nhân Kbiz. 

Sở hữu dung mạo “dao kéo” xinh đẹp tự nhiên như Park Min Young chính là niềm ao ước của bao cô gái.

Người đẹp sinh năm 1986 luôn tỏa sáng ở mọi khung hình, kể cả những bức ảnh chụp vội khi tham dự sự kiện. 

Có thể nói, cô chính là “nữ thần dao kéo” hiếm hoi có khả năng lấn át cả những người đẹp tự nhiên. 

Ở những bức ảnh đời thường, trang điểm nhẹ nhàng, Park Min Young vẫn vô cùng tươi trẻ, rạng ngời, chẳng ai nghĩ cô đã bước sang tuổi 36 vào năm nay.

Dù đã trải qua một quá trình “đập mặt xây lại” nhưng người đẹp sinh năm 1981 vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp chẳng hề có dấu hiệu xập xệ. Khi được hỏi về tuyệt chiêu “trẻ mãi không già” của mình, mỹ nhân Kbiz chia sẻ, ngủ đủ giấc chính là yếu tố quan trọng giúp cô duy trì làn da khỏe khoắn, ít nếp nhăn.

Dù lịch trình có bận đến đâu, khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên đều tranh thủ chợp mắt. 

Bên cạnh đó, chăm đắp mặt nạ cũng chính là bí quyết dưỡng gia của cô nàng. Mặt nạ dưỡng trắng và mặt nạ cấp ẩm chính là hai loại mặt nạ mà Park Min Young thường xuyên sử dụng. Theo đó, trong khoảng thời gian đóng phim, ghi hình, phải di chuyển nhiều nơi, cô thường đắp mặt nạ giấy mỗi ngày để dưỡng da. Những lúc rảnh rỗi, mỹ nhân họ Park thường làm những loại mặt nạ từ chanh và sữa tươi để tăng cường độ ẩm, dưỡng da sáng hồng. 

“Thư ký Kim” nhắn nhủ mọi người nên lựa chọn những loại mặt nạ có thành phần phù hợp với làn da, đồng thời, đọc kỹ thời gian sử dụng và dùng đúng hạn, tránh trữ quá lâu sẽ làm mất đi dưỡng chất.

Sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài chính là thói quen mà Park Min Young duy trì suốt từ thời học trung học. Việc bảo vệ làn da khỏi những tác nhân độc hại ngoài trời giúp người đẹp U40 đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác, có thể thấy rằng, hầu như trên gương mặt mỹ nhân xứ Hàn không hề có sự xuất hiện của bất kỳ nếp nhăn nào. 

Mang theo kem chống nắng và sử dụng chúng mỗi khi ra ngoài đã trở thành thói quen thường ngày của người đẹp họ Park, góp phần giúp gương mặt của cô ngày càng “lão hóa ngược”. 

Là một người nổi tiếng, cụ thể hơn là một diễn viên, đòi hỏi Park Min Young phải trang điểm thường xuyên nhằm phục vụ cho tính chất công việc. Tuy nhiên, để da không bị  “quá tải” hay “bí bách”, sao nữ sinh năm 1986 thường lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, tự nhiên, không tạo khối hay đánh nhiều lớp phấn và tối giản hóa các bước trang điểm. Cũng chính nhờ việc dưỡng da đúng cách mà khi trang điểm “sương sương” nhẹ nhàng, Park Min Young vẫn trông vô cùng nổi bật và cuốn hút. 

Người đẹp thường xuyên để mặt mộc khi không có lịch trình.

Mỹ nhân xứ kim chi chia sẻ, chỉ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da là chưa đủ, để làn da được khỏe mạnh từ sâu bên trong, việc áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh là vô cùng cần thiết. Do đó, người đẹp 36 tuổi thường xuyên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ, trái cây để làn da được cấp thêm nhiều dưỡng chất. 

Theo Park Min Young, mọi người nên có chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp để dưỡng da khỏe khoắn cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm