Lai Châu: Nghi ngộ độc thực phẩm khiến 7 người chết

14/02/2017 - 15:14
Sáng 14/2, báo cáo hỏa tốc được gửi đi từ UBND tỉnh Lai Châu đến cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 7 người ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã chết và 15 người khác phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/2, gia đình ông Phu Văn Lèng (SN 1957, dân tộc Hà Nhì) tổ chức ăn uống. Sau đó, ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong lúc 22h cùng ngày. Sau khi ông Lèng qua đời, gia đình tổ chức lo hậu sự, người dân trong bản đến ăn cơm, uống rượu trong các ngày 11, 12, 13 theo phong tục.

ngo-doc-lc.jpg
Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Tuy nhiên, đến ngày 13/2 thì đồng loạt xảy ra hiện tượng nhiều người có triệu chứng giống như ông Lèng đã bị trước đó rồi tử vong. Cụ thể, nạn nhân Chang Mờ Giá (SN 1962) tử vong lúc 7h sáng; nạn nhân Chang A Bồ (SN 1979) tử vong lúc 8h sáng; nạn nhân Lý Xá De (SN 1982) tử vong lúc 14h; nạn nhân Chang A Lù (SN 1967) tử vong lúc 18h; nạn nhân Ma Già Pô (SN 1978) tử vong lúc 17h55 và nạn nhân Cang Di Xa (SN 1982) tử vong lúc 22h.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, trước khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã ăn nhậu, uống rượu tại đám ma. Rượu được các nạn nhân khai mua tại xã Sì Lờ Lầu và ăn kẹo lạc có nguồn gốc từ Trung Quốc.

cong-van-1.jpg
Công văn hỏa tốc của tỉnh Lai Châu

Sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan y tế địa phương đã thu giữ các mẫu phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa có bình luận nào của nhà chức trách về nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng công an và pháp y, các nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm