Lai Châu: Trao hơn 6.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đồng bào khu vực biên giới

H.Tươi
19/05/2023 - 15:56
Lai Châu: Trao hơn 6.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đồng bào khu vực biên giới

Các gia đình thuộc xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác, sáng 19/5, Đồn Biên phòng Pa Tần phối hợp với UBND xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ, Lai Châu) tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi trao tặng cờ Tổ quốc, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu - nhấn mạnh: Việc trao tặng này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với bà con vùng biên giới. Treo cờ Tổ quốc tại các gia đình sống ở khu vực biên giới thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào của dân tộc, đồng bào vùng biên giới đối với Bác Hồ và đất nước; khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia.

Lai Châu: Trao hơn 6.000 cờ Tổ quốc cho đồng bào vùng biên cương - Ảnh 1.

Bà Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu - trao ảnh Bác Hồ cho các gia đình thuộc xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ.

Cùng với trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác, bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền cơ sở hướng dẫn đồng bào treo ảnh Bác Hồ tại những nơi trang trọng nhất trong nhà; cờ Tổ quốc treo cao ở đầu nhà. Việc treo cờ và ảnh Bác trong mỗi gia đình thể hiện niềm tin vào Đảng, Bác Hồ kính yêu, đoàn kết yên tâm sản xuất gắn bó với quê hương, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc cho đồng bào vùng biên giới do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu chủ trì, Hội LHPN tỉnh Lai Châu là đơn vị đồng hành. Theo kế hoạch, tháng 5/2023, chương trình sẽ trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho 6.468 hộ gia đình thuộc khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực bám bản, bám biên, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm