Làm chủ AI, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Diệp Trương
04/07/2025 - 22:09
Làm chủ AI, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cần có bước đột phá trong thời gian tới.

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác của cơ quan, Đảng bộ cơ quan và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn lời Tổng Bí thư: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và bộ máy nội bộ, thể hiện tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” một cách hiệu quả với những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách lớn, quyết sách chưa từng có tiền lệ, đặc biệt là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ 1/7/2025.

Các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã được tổ chức chu đáo, trang trọng, tạo nên “làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ," đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Đảng bộ Cơ quan đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chọn làm “Đại hội điểm” của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Điều này khẳng định sự đoàn kết, kỷ cương và quyết tâm cao của Đảng bộ.

Khái quát bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan, Đảng bộ và các đoàn thể Ban tiếp tục đổi mới tư duy và tầm nhìn công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới bài bản và toàn diện hơn; quyết liệt thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm do đồng chí Tổng Bí thư giao.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu chiến lược bằng sự chủ động, sáng tạo từ các vụ chức năng, "không thụ động chờ chỉ đạo hay phản ứng theo tình huống, dư luận"; thể hiện rõ vai trò “kiến tạo," góp phần định hình, dẫn dắt quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.

Ngoài ra, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tuyên truyền sâu rộng về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm thống nhất nhận thức, tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

"Trong từng nhiệm vụ trọng tâm, cần xác định rõ trọng điểm, điểm nhấn nổi bật để tạo đột phá trong công tác định hướng tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả, tính lan tỏa và sức thuyết phục trong toàn xã hội," ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh hoạt động kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong thời gian tới đòi hỏi yêu cầu cao hơn cả về nội dung và hình thức tổ chức. Đây phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tính đổi mới rõ nét, tránh lặp lại, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cần có bước đột phá trong thời gian tới, trong đó lưu ý, việc làm chủ AI và các công cụ công nghệ hiện đại là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số; khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành tuyên giáo và dân vận, hỗ trợ kịp thời từ cấp xã đến Trung ương.

Làm chủ AI, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số- Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ động hướng dẫn và triển khai kịp thời, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực khoa giáo; tích cực thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, đào tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Tiếp tục phát huy vai trò cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và chức năng tuyên truyền của báo chí trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo và dân vận chủ động nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, củng cố mối quan hệ mật thiết và lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận, thật sự là những chiến sỹ kiên trung trên mặt trận tư tưởng và vận động quần chúng. Cán bộ phải đoàn kết, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, luôn hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó với nhân dân.

Đảng ủy cần tập trung quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trọng tâm là thực hiện tốt Quy định 144-QĐ/TW; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025. Các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn...

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động, nỗ lực, sáng tạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang được Ban triển khai đúng tiến độ, yêu cầu.

Công tác tuyên truyền về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đã được chỉ đạo chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc triển khai bộ tứ các nghị quyết trụ cột được đẩy mạnh.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, kịp thời đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc, duy trì "phủ xanh" thông tin tích cực trên không gian mạng; duy trì công tác chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã được tổ chức thành công chu đáo, trang trọng, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, khơi dậy "một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ" trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Các hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương cũng được đổi mới về hình thức và nội dung, lan tỏa sâu rộng thông điệp của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là đã giảm đáng kể đầu mối cấp vụ và cấp phòng (giảm 12 đơn vị cấp vụ, đạt 45,2%; giảm 26 đơn vị cấp phòng, đạt 78,8%). Trụ sở làm việc mới đã được cải tạo và đưa vào vận hành, góp phần ổn định điều kiện làm việc cho cán bộ, người lao động.

Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; là đại hội điểm trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác chính trị tư tưởng được thực hiện tốt, góp phần củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh.

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực thi nghiêm túc theo kế hoạch và hướng dẫn. Các đoàn thể quần chúng cũng phát huy vai trò, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo và dân vận vẫn còn một số tồn tại và hạn chế cần được khắc phục. Công tác tham mưu trong nắm bắt, dự báo tình tình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội còn có lúc, có việc chưa kịp thời. Công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận còn chậm. Công tác tham mưu trên các lĩnh vực dân chủ, dân vận chính quyền còn hạn chế...

Làm chủ AI, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng ông Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Đây là sự ghi nhận to lớn của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ Đảng.

Ông Phùng Hữu Phú là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần học tập không ngừng, tận tụy, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Dù đã nghỉ công tác, đồng chí vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp tâm huyết cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, giáo dục-đào tạo và xây dựng Đảng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và Dân vận.

Làm chủ AI, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số- Ảnh 3.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn nút khai trương Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khai trương Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận. Đây là điểm truy cập, kênh thông tin chính thống và duy nhất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trên môi trường mạng, liên kết và tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ và ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn tuyên giáo và dân vận.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm