Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/08/2026 - 10:12 (GMT+7)

Lâm Đồng kết nối với Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn”

Anh Hoa
Lâm Đồng kết nối với Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn”

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu phát biểu khai mạc

Từ cao nguyên Đà Lạt đến biển Mũi Né, đảo Phú Quý và đại ngàn Tà Đùng, Lâm Đồng đang định hình một không gian du lịch đa trải nghiệm. Việc tăng cường kết nối với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc được kỳ vọng mở rộng dòng khách, tạo thêm sinh kế cho người dân và đưa giá trị bản địa vào chuỗi sản phẩm du lịch bền vững.

Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội” đã diễn ra tại Hà Nội chiều 11/8 với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội, hãng hàng không cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú và vận chuyển.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Không chỉ giới thiệu một điểm đến mới trên bản đồ hành chính, hội nghị đặt ra bài toán thực chất hơn: Làm thế nào để kết nối tài nguyên của cao nguyên, đại ngàn và biển đảo thành những hành trình có thể chào bán; kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và lan tỏa lợi ích du lịch tới doanh nghiệp, người lao động, các gia đình và cộng đồng địa phương.

Một Lâm Đồng rộng hơn ký ức về Đà Lạt

Trong tâm thức nhiều du khách phía Bắc, Lâm Đồng thường bắt đầu bằng Đà Lạt - nơi khí hậu mát lành, rừng thông và những mùa hoa. Tuy nhiên, sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, địa phương này sở hữu một không gian phát triển trải dài từ cao nguyên, trung du đến duyên hải.

Đó là cơ sở để tỉnh định vị thương hiệu “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn”.

Lâm Đồng kết nối Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn” - Ảnh 1.

Biển, hoa và đại ngàn Lâm Đồng. Ảnh minh họa do AI tạo

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Lâm Đồng mới không chỉ là sự cộng lại của ba vùng đất, mà quan trọng hơn là sự cộng hưởng của những lợi thế trước đây từng đứng riêng lẻ: khí hậu và nông nghiệp cao nguyên; chiều sâu văn hóa, tài nguyên đại ngàn; sức sống của biển, đảo cùng những hành lang giao thương rộng mở.

“Khi những lợi thế ấy được kết nối, chúng ta không chỉ có thêm điểm đến, mà có thêm khả năng hình thành những hành trình dài hơn, sản phẩm phong phú hơn và một thị trường du lịch lớn hơn”, ông Nghiêm Đình Hiếu nhấn mạnh.

Theo định hướng quy hoạch, không gian du lịch Lâm Đồng được tổ chức thành ba cụm liên hoàn. Đà Lạt và vùng phụ cận phát triển nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, chăm sóc sức khỏe và du lịch MICE; khu vực Gia Nghĩa - Tà Đùng tập trung vào du lịch cộng đồng, sinh thái, địa chất và thám hiểm gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; trong khi Hòa Thắng - Phan Thiết - Mũi Né - La Gi - Phú Quý phát huy lợi thế du lịch biển, thể thao biển và nghỉ dưỡng cao cấp.

Trên một hành trình, du khách có thể thức dậy giữa rừng thông Đà Lạt, khám phá những dấu tích núi lửa của đại ngàn rồi tìm về sắc xanh của Mũi Né, Phú Quý. Sự thay đổi cảnh quan, khí hậu và văn hóa mở ra khả năng xây dựng các chương trình “một hành trình - đa trải nghiệm”, thay cho những chuyến đi đơn điểm quen thuộc.

Lâm Đồng kết nối Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn” - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Du lịch phải tạo thêm giá trị cho cộng đồng

Những con số được công bố tại hội nghị cho thấy quy mô ngày càng lớn của du lịch Lâm Đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 14,2 triệu lượt khách, tăng 18,58% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 899.900 lượt, tăng 15,1%. Doanh thu du lịch đạt hơn 39.336 tỷ đồng, tăng 21,96%.

Toàn tỉnh hiện có 4.305 cơ sở lưu trú với 68.279 phòng; 126 đơn vị kinh doanh lữ hành và 1.193 hướng dẫn viên. Lâm Đồng cũng có 99 khu, điểm du lịch, điểm tham quan, trong đó 30 khu, điểm đã được công nhận.

Đáng chú ý, ngành Du lịch đang tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 43.000 lao động; 85% trong số này đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 240 học viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Phía sau những thống kê về lượng khách và doanh thu là một hệ sinh thái sinh kế rộng lớn: từ người làm dịch vụ lưu trú, hướng dẫn viên, lao động tại các khu du lịch đến hộ sản xuất nông nghiệp, chủ cơ sở ẩm thực, nghệ nhân và người dân tại các điểm du lịch cộng đồng.

Vì thế, yêu cầu đặt ra không chỉ là đón thêm khách. Theo ông Nghiêm Đình Hiếu, ngành Du lịch cần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng địa phương.

Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa với những mô hình mà phụ nữ tham gia sâu như homestay, ẩm thực, thủ công truyền thống, sản xuất nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm OCOP và dịch vụ trải nghiệm tại cộng đồng. Khi đặc sản, nghề thủ công và tri thức bản địa được đưa vào chuỗi du lịch một cách chuyên nghiệp, mỗi chuyến đi có thể trở thành cơ hội tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng và củng cố vị thế kinh tế của người dân ngay trên quê hương mình.

Không gian hội nghị cũng dành khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và làng nghề truyền thống. Đây là mắt xích quan trọng giúp câu chuyện về điểm đến bước ra khỏi những tấm ảnh phong cảnh, đi vào đời sống thông qua hương vị, sản phẩm và bàn tay của người làm nghề.

Liên Khương mở cửa, tour tuyến phải sẵn sàng

Một trong những thông tin được doanh nghiệp quan tâm tại hội nghị là Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026, sau thời gian sửa chữa, nâng cấp hạ tầng.

Theo Ban tổ chức, ngay khi hoạt động trở lại, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 36-40 chuyến bay và 6.800 lượt hành khách mỗi ngày. Các đường bay nội địa trọng điểm kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng sẽ được khôi phục.

Lâm Đồng kết nối Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn” - Ảnh 4.

Khởi hành mới từ sân bay Liên Khương

Trong đó, các chặng Đà Lạt - Hà Nội và Đà Lạt - TPHCM dự kiến có 7-8 chuyến mỗi ngày; Đà Lạt - Đà Nẵng khoảng 2 chuyến/ngày; Đà Lạt - Vinh 1 chuyến/ngày và Đà Lạt - Hải Phòng khoảng 4 chuyến/tuần. Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines và Bamboo Airways dự kiến tham gia khai thác các đường bay này.

Tuy nhiên, việc mở lại sân bay mới chỉ là điều kiện ban đầu. “Một đường bay không thể phát triển bền vững nếu chỉ có máy bay”, ông Nghiêm Đình Hiếu nói và nhấn mạnh: “Đường bay phải được kết nối với tour; tour phải được kết nối với sản phẩm; sản phẩm phải được kết nối với thị trường và thị trường phải được kết nối với doanh nghiệp”.

Từ góc độ quản lý Ngành, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá kết nối hàng không cần được nhìn nhận như một phần của chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý, hãng hàng không, cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch và các nền tảng truyền thông.

Ông Hà Văn Siêu đề nghị các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp chuyển từ liên kết theo sự kiện sang liên kết có kế hoạch, có đầu mối và kết quả đo lường được; sớm xây dựng những sản phẩm có thể chào bán, lấy nhu cầu của du khách làm trung tâm; đồng thời coi chất lượng, an toàn và phát triển bền vững là nền tảng.

Lâm Đồng kết nối Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn” - Ảnh 5.

Ông Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu. Ảnh: Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh Lâm Đồng

Biến sức lan tỏa của sự kiện thành dòng khách

Tại hội nghị, Lâm Đồng cũng giới thiệu chương trình kích cầu du lịch năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Theo định hướng của địa phương, Festival không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa, mà phải được kết nối với tour tuyến, dịch vụ và thị trường để tạo dòng khách, đem lại giá trị kinh tế thực tế cho doanh nghiệp và người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch. Hoạt động kết nối giao thương B2B cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương cùng xây dựng tour tuyến, chương trình kích cầu và sản phẩm phục vụ thị trường khách hai chiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, tỉnh xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành, du khách là trung tâm phục vụ và liên kết vùng là động lực mở rộng thị trường. Lâm Đồng sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở lưu trú; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch thể thao; đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và xây dựng văn hóa du lịch đặc trưng.

Lâm Đồng kết nối Hà Nội, mở rộng “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn” - Ảnh 6.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và Hiệp hội Du lịch Hà Nội

Mục tiêu năm 2026 của tỉnh là thu hút khoảng 25,75 triệu lượt khách, trong đó có 1,58 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch dự kiến đạt 71.500 tỷ đồng.

Song hành với tham vọng tăng trưởng là những thách thức không nhỏ: hạ tầng kết nối giữa cao nguyên và ven biển chưa đồng bộ; các chuỗi sản phẩm liên vùng vẫn cần hoàn thiện; nguồn nhân lực chất lượng cao phân bố chưa đều; biến đổi khí hậu, sạt lở và xâm thực bờ biển tiếp tục đặt ra yêu cầu bảo vệ tài nguyên.

Bởi vậy, sức hấp dẫn lâu dài của “Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn” sẽ không chỉ được đo bằng số lượng điểm đến hay lượt khách. Giá trị bền vững hơn nằm ở khả năng gìn giữ rừng, biển, di sản và văn hóa bản địa; đồng thời để người dân, trong đó có phụ nữ, trở thành chủ thể tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển.

Khi những cánh hoa Đà Lạt, tiếng cồng chiêng đại ngàn, vị mặn của biển và câu chuyện của người làm nghề cùng hiện diện trong một hành trình, Lâm Đồng có cơ hội tạo nên một thương hiệu du lịch vừa rộng lớn về không gian, vừa có chiều sâu văn hóa và giàu tính nhân văn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận