Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/12/2025 - 14:37 (GMT+7)

Lâm Đồng: Mưa lũ khiến 6.195 căn nhà bị ngập lụt, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 113 tỷ đồng

Chí Bình
Lâm Đồng: Mưa lũ khiến 6.195 căn nhà bị ngập lụt, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 113 tỷ đồng

Nhiều diện tích thanh long của người dân Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) bị ngập sâu

Mưa lớn từ ngày 3 đến 4/12 gây ngập sâu tại tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ), khiến hơn 6.000 căn nhà bị ảnh hưởng, 1 người tử vong và hàng nghìn hộ phải sơ tán.

Thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 7h30 ngày 5/12, mưa lớn kéo dài từ ngày 3 - 4/12 đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất và nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại địa phương. 

Lượng mưa trong đợt này có nơi lên tới hơn 200 mm, tập trung tại các xã thuộc tỉnh Bình Thuận cũ như Tuy Phong, Tân Hải, Hàm Thuận Bắc và các xã phường tỉnh Lâm Đồng cũ như Sơn Điền, D'Ran và Đà Lạt.

Sáng 5/12, mực nước trên hệ thống các sông ở Lâm Đồng đang có xu hướng giảm, trên sông Sông Lũy, nước đã xuống dưới báo động 1; trên sông Cam Ly, mực nước tiếp tục hạ dần, tại trạm Thanh Bình lúc 7h ngày 5/12 mực nước đạt 832,85 m, vẫn cao hơn báo động 2 khoảng 0,85 m.

Công tác thống kê ban đầu của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, thiệt hại do mưa lũ gây ra rất lớn. Toàn tỉnh có khoảng 6.195 căn nhà bị ngập lụt và 3 căn nhà bị hư hỏng, tăng gần 2.900 căn so với chiều 4/12.

Lâm Đồng: Mưa lũ khiến 6.195 căn nhà bị ngập lụt, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 113 tỷ đồng- Ảnh 1.

Các lực lượng hỗ trợ dân bị ngập lụt do mưa lớn đến nơi an toàn

Một số địa bàn (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề như: xã Hàm Liêm với 400 căn nhà ngập; xã Lương Sơn 794 căn; xã Hàm Thuận Bắc 612 căn, trong đó hai căn bị sập; xã Hàm Thuận ngập 809 căn; phường Hàm Thắng ghi nhận tới 2.800 căn ngập; xã Hồng Sơn bị ngập trên diện rộng nhưng chưa báo cáo đầy đủ; riêng xã Hiệp Thạnh có trên 150 căn ngập sâu từ 0,8 - 2,5 m, nhiều tài sản, phương tiện bị nước cuốn trôi...

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản, với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng bị ảnh hưởng khoảng 4.128 ha24 tàu cá bị chìm hoặc đứt neo. Hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 300 m2 ao nuôi thủy sản bị hư hại. Một số địa phương chịu thiệt hại nặng, như xã Hàm Thuận Bắc với khoảng 865 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại lớn về vật nuôi; xã Bắc Bình ngập khoảng 350 ha cây ăn quả; xã Hiệp Thạnh hơn 400 ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Về hạ tầng, toàn tỉnh xuất hiện hơn 17 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường dân sinh bị chia cắt. Tại phường Đà Lạt, sạt lở trên đèo Mimosa và đèo Prenn khiến giao thông ách tắc. Quốc lộ 27C đoạn qua Lạc Dương sạt lở nhiều vị trí với đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường. Một số khu vực ở xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu, nhiều cầu dân sinh hư hỏng, trường học phải tạm dừng hoạt động. Giá trị thiệt hại ước tính hơn 113 tỷ đồng và có thể tiếp tục tăng khi công tác thống kê hoàn tất.

Lâm Đồng: Mưa lũ khiến 6.195 căn nhà bị ngập lụt, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 113 tỷ đồng- Ảnh 2.

Quốc lộ qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập, nước dâng cao

Về an toàn hồ đập, vào lúc 7h ngày 5/12, một số hồ thủy lợi đang xả điều tiết với lưu lượng từ 31-193 m³/giây. Lượng nước về hồ nhìn chung có xu hướng giảm, song hồ Sông Quao vẫn dự báo tiếp tục tăng. Các hồ thủy lợi (tại khu vực Lâm Đồng cũ và Đắk Nông cũ) vận hành an toàn. Các hồ thủy điện trên địa bàn tuân thủ đúng quy trình vận hành; riêng hồ Đơn Dương đang xả qua tràn với lưu lượng 150 m³/giây.

Ngay sau khi nhận thông báo xả lũ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội triển khai sơ tán khẩn cấp người dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở; bảo đảm lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán. Công tác điều tiết giao thông được tăng cường, nhiều điểm ngập sâu, nước chảy xiết được rào chắn và cấm phương tiện qua lại, lực lượng xung kích tiếp tục khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông và cảnh giới tại các điểm nguy hiểm.

Trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước hồ chứa; chủ động ứng phó, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm; tiếp tục rà soát thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Công tác vận hành hồ thủy lợi và thủy điện sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận