Lâm Đồng: Xã Đạ Tẻh huy động sức mạnh đại đoàn kết chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều gia đình trên địa bàn xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, đã tích góp thêm kinh phí để dựng lên những căn nhà khang trang
Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, quyết tâm “không để hộ nghèo nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát”, hàng chục hộ dân xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã có ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Những ngôi nhà "thắp lửa" niềm vui
Kể từ khi được sống trong ngôi nhà mới do chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương hỗ trợ, cả gia đình ông Bế La Hà (tổ dân phố 8, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Ông Hà chia sẻ thật lòng, nếu không có sự chung tay của chương trình, không biết đến bao giờ gia đình ông có được căn nhà mới.
Đã hơn 1 năm trôi qua nhưng ông Hà vẫn không giấu được niềm cảm động khi nhớ lại thời gian tháng 8/2024, gia đình ông khởi công xây dựng căn nhà đại đoàn kết. Chỉ gần 2 tháng sau ngày khởi công, ngôi nhà kiên cố của gia đình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
"Từ khi hay tin được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của huyện Đạ Tẻh (cũ), nay là xã Đạ Tẻh, vợ chồng tôi vui lắm. Chúng tôi cùng bàn nhau tích góp thêm kinh phí để dựng căn nhà khang trang. Có nhà mới, chúng tôi có thêm động lực để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế thoát nghèo. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền và đoàn thể. Nếu không có sự hỗ trợ này, chắc không biết đến bao giờ những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi được sống trong ngôi nhà khang trang", ông Hà bày tỏ.

Các cấp chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Bế La Hà
Không chỉ gia đình ông Hà, nhiều hộ nghèo khác trên địa bàn xã Đạ Tẻh cũng đã được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Với những trường hợp khó khăn, chính quyền xã đã tìm cách tháo gỡ kịp thời. Như nhà ở trên đất mượn thì vận động gia đình hiến tặng; nhà chưa có giấy tờ thì hỗ trợ thủ tục pháp lý; hộ không có vốn đối ứng thì huy động doanh nghiệp, mạnh thường quân, cán bộ, công chức chung tay. Những hộ đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện xây mới cũng được hỗ trợ sửa chữa, đảm bảo có nơi ở an toàn…
Cách làm này không chỉ giúp người dân an cư mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách". Bà con lối xóm, dòng họ, hội viên, đoàn viên cùng góp công, góp sức, ngày công lao động để dựng lên những mái nhà nghĩa tình.
Động lực để người dân thoát nghèo bền vững
Thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay, toàn xã Đạ Tẻh đã xây mới, sửa chữa 23 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 993 triệu đồng. Các căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui lớn cho hàng chục gia đình, giúp họ thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, bấp bênh.
Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh, cho biết, xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Đạ Tẻh đã ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể để thực hiện như: Thành lập ban chỉ đạo từ xã đến thôn, phân công rõ trách nhiệm; công tác rà soát, thống kê hộ khó khăn được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng.
Trong quá trình thực hiện, xã Đạ Tẻh đã lồng ghép nhiều nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, quỹ "Vì người nghèo", các chương trình mục tiêu; đồng thời, phát động phong trào xã hội hóa mạnh mẽ. Các doanh nghiệp, con em xa quê, người dân địa phương đều hưởng ứng bằng tiền, vật liệu xây dựng và ngày công. Nguồn kinh phí xã hội hóa được quản lý chặt chẽ, công khai để mọi người dân giám sát.

Toàn xã Đạ Tẻh đã xây mới, sửa chữa 23 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 993 triệu đồng
"Chúng tôi xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là động lực tinh thần để người dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Thành công có được là nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân", ông Cường chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Hồng Cường, thành quả của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Đạ Tẻh không chỉ dừng lại ở những ngôi nhà mới mà còn tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Trong thời gian tới, xã Đạ Tẻh quyết tâm không để hộ nghèo nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích xây dựng nhà đại đoàn kết, đồng thời gắn việc hỗ trợ nhà ở với tạo sinh kế để người dân ổn định lâu dài cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từ thành công của Đạ Tẻh đã khẳng định rằng, khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng lòng, các nhà hảo tâm chung tay thì không trở ngại nào không thể vượt qua. Trên mảnh đất Đạ Tẻh, những căn nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng của bà con đồng bào, mà còn là niềm tin, là động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống, từng bước "an cư lạc nghiệp", phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.