Làm gì với trẻ cứ ăn sữa là bị nôn ói, tiêu chảy?

Tuấn Minh
18/05/2022 - 13:16
Làm gì với trẻ cứ ăn sữa là bị nôn ói, tiêu chảy?
Nhiều phụ huynh chia sẻ, con mình cứ uống sữa là bị nôn ói, đi kèm hiện tượng tiêu chảy nhiều ngày. Trước vấn đề này, bạn nên làm gì? Liệu có cách nào để phòng tránh loại virus này?

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp trẻ bị nôn ói, tiêu chảy, được dự đoán do nhiễm virus Rota. Nhiều trẻ cứ uống sữa vào là nôn ra hết sạch khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Nếu con bạn cũng rơi vào tình huống này thì nên làm gì? Nếu con bạn chưa bị, chúng ta cần giúp con phòng tránh thế nào cho đúng?

Hỏi: Con nhà em 2 tuổi. Mấy hôm nay, cháu cứ ăn sữa vào lúc nào là bị nôn hết sạch ngay sau đó. Cháu cũng bị tiêu chảy nữa. Có phải cháu bị nhiễm virus Rota không bác sĩ? Cháu cứ uống sữa là nôn thì em có nên cho uống nữa hay không? Nhà em còn một cháu lớn 6 tuổi. Em lo con cũng bị lây nhiễm bệnh giống đứa em. Có những cách nào để phòng tránh tốt nhất tiêu chảy cho bọn trẻ không? Xin bác sĩ giải đáp!

BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM) trả lời như sau:

Phát hiện loại virus khiến nhiều trẻ cứ ăn sữa là nôn ói, cha mẹ nên làm gì? - Ảnh 2.

Chào bạn!

Hiện tại, con bạn có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy, đặc biệt cứ ăn sữa vào là nôn hết sạch. Rất có thể, bé đã bị nhiễm virus Rota. Trong trường hợp này, cha mẹ vẫn cho con ăn uống đủ chất như bình thường. Đặc biệt, bạn vẫn cho con uống sữa để bổ sung nước cho cơ thể, tránh bị mất nước dù con bị nôn ra liên tục.

Bạn không nên quá lo lắng. Thay vào đó phải thường xuyên bù nước cho con để tránh mất nước, mất điện giải. Ngoài sữa có thể cho trẻ uống thêm nước lọc ấm, nước hoa quả tươi cách xa thời gian uống sữa...

Để phòng tránh virus Rota, cha mẹ nên đảm bảo vệ sinh ăn uống cho các con, thường xuyên cho trẻ rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch. Tuyệt đối không được quên rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh cho con...

Khi trong nhà đã có trẻ bị nhiễm virus Rota, để phòng tránh lây nhiễm cho bé còn lại, bạn nên cho 2 bé ở 2 phòng khác nhau. Tuyệt đối tránh tiếp xúc gần. Kể cả đồ chơi, đồ dùng cá nhân của trẻ cũng cần được khử trùng thường xuyên. Nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cho trẻ tập thể dục để tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm cũng như tác hại của virus Rota. Ngoài ra cần xử lý chất thải thật tốt, vệ sinh, đi đại tiện xong cần cọ rửa sạch sẽ.

Trong nhà, cha mẹ cần đảm bảo vệ sinh nguồn nước. Không ăn các loại thịt sống hoặc thịt chưa nấu chín. Rau củ quả cần rửa sạch kỹ trước khi ăn sống. Không dùng phân tươi bón cây cối, hoa quả. 

Chúc bé khỏe, cả nhà cùng vui!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm