Lâm Khánh Chi giờ đã có thể mặc đẹp muôn kiểu váy đầm

Anh Vũ
04/12/2020 - 06:45
Lâm Khánh Chi giờ đã có thể mặc đẹp muôn kiểu váy đầm
Vẫn chuộng mốt mặc quyến rũ nhưng Lâm Khánh Chi giờ đây đã biết tiết chế các khoảng hở và chẳng còn bị dìm khi đem ra so sánh với Hương Giang nữa.

Lâm Khánh Chi trước nay vẫn luôn là cái tên bị đem ra so sánh với Hương Giang nhiều nhất khi cả hai đều là mỹ nhân chuyển giới đời đầu hot nhất của Vbiz. Từng lép vế hơn Hương Giang nhưng giờ đây, mọi so sánh là khập khiễng vì nhan sắc của bà mẹ 1 con Lâm Khánh Chi ngày càng mềm mại, nữ tính và gout thời trang đã tinh tế hơn xưa rất nhiều.

Lâm Khánh Chi chuyển giới vào năm 2012 ở tuổi 33. Tuy thực hiện chuyển giới khá muộn và phải mất một thời gian để uốn nắn nhan sắc. Giờ đây, nhan sắc của cô đã tới độ chín muồi.

Cô vẫn chuộng mốt ăn mặc lấp lánh chất liệu sequin hay bó sát cơ thể nhưng có điều mọi sự o ép hay các khoảng cut out khoe da thịt ngồn ngộn đã không còn "bức tử" đến nhức mắt như xưa. Và đặc biệt hơn, sau nhiều lần bị xếp vào danh sách sao mặc xấu thì giờ đây Lâm Khánh Chi đã rút ra nhiều bí kíp mặc đẹp.

Mới đây, Lâm Khánh Chi đã thoát mác công chúa khi hóa thân thành quý cô Thượng Hải quý tộc và xinh đẹp với chiếc đầm sườn xám sequin màu tím tôn dáng tuyệt đối. Chiếc đầm được may cách điệu với những khoảng cut-out tinh tế ở ngực, cầu vai và đặc biệt là phần tà xẻ nhường sóng cho đôi chân dài miên man.

Xuất hiện trong một sự kiện cùng với Ngọc Trinh và Hương Giang với dresscode là màu đỏ, Lâm Khánh Chi đã chọn cho mình chiếc đầm màu đỏ tuyệt đẹp. Tuy không có chiều dài "quét đất" như bao mỹ nhân khác tại sự kiện hôm đó nhưng nhờ chi tiết tua rua và lấp lánh của chiếc đầm cùng làn da trắng sứ đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối.

Lâm Khánh Chi đang ở đà tỏa sáng nhan sắc đẹp mặn mà ở tuổi 40. Cô mặc một chiếc áo dài trắng trơn truyền thống và nở nụ cười đẹp như nắng mai. Chiếc áo dài được may với phần tà đôi giúp cho dáng người mặc thêm uyển chuyển trong từng bước đi.

Mới năm nào còn bị chê không tinh tế khi chọn nội y mặc áo dài. Năm nay, bà mẹ 1 con đã sành điệu và cao tay hơn rất nhiều. Từ việc chọn chất liệu áo là lụa cát thay vì lụa bóng dễ dìm da, dìm dáng như trước thì cô còn nói không với nội y ren khi mặc áo dài.

Người ta thường nói đánh giá gout thời trang của một mỹ nhân nên nhìn ở tổng thể từ trang phục cho tới phụ kiện đi kèm. Để tạo tính liên kết với chiếc đầm đen được đính những hạt đá nhỏ cầu kì, quý cô kết hợp cùng nhẫn, bông tai và clutch lấp lánh.

Nói về việc đầu tư chỉn chu khi tham dự sự kiện thì chắc chắn Lâm Khánh Chi ghi điểm tuyệt đối. Cô rất thích các thiết kế ôm body tôn vóc dáng chuẩn chỉnh và có chất liệu lấp lánh để hút thêm ánh đèn flash. Sự kiện này cô còn gây shock khi đeo nhẫn kim cương 15 ly cùng bộ trang sức trị giá lên tới 50 tỷ.

Lâm Khánh Chi luôn biết cách để khiến bản thân mình nổi bật khi xuất hiện trước công chúng. Diện một chiếc đầm đen bất cân xứng và có phần tà dài tạo sự mềm mại cho dáng người mặc, cô khéo léo che bớt khoảng hở da thịt bằng tất đen lưới. Ngoài ra, việc đội thêm phụ kiện mũ con chim cũng khiến cô thêm phần quyền lực, quý tộc ở vị trí ban giám khảo.

Phụ kiện đội tóc tuy cồng kềnh nhưng nó vừa giúp cô tăng thêm chiều cao cơ thể lại giúp cộng thêm một nét chấm phá độc đáo khi so với hàng ghế huấn luyện viên ngày hôm đó cô dự. Hơn nữa, việc chọn giày cao gót mũi nhọn tiệp màu với quần là điểm cộng lớn cho sự tinh tế của quý cô.

Lâm Khánh Chi càng ngày càng biết tiết chế các khoảng hở, ít o ép vòng 1 hơn và đặc biệt là bớt "cưa sừng làm nghé" với các trang phục màu sắc lòe loẹt. Bộ đồ quý tộc với chiếc mũ siêu lớn đã đủ đem lại chất nữ quyền của cô khi chẳng cần phải cố "gồng" để tạo dáng cũng đủ hấp dẫn và thuyết phục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm