Làm kinh tế giỏi để làm tốt công tác hội

An Khê
23/12/2020 - 06:56
Làm kinh tế giỏi để làm tốt công tác hội

Chị Đặng Thị Loan – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bản Bông

Xác định quế và gà đồi là cây trồng, con vật nuôi chủ lực của xã Bảo Hà, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chị Đặng Thị Loan – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bản Bông đã cùng gia đình quyết định đầu tư phát triển trồng rừng quế và chăn nuôi gà đồi để phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế gia đình

Nhắc đến chị Đặng Thị Loan, người dân xã Bảo Hà biết đến chị là Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN xã Bảo Hà, Chi hội trưởng phụ nữ Bản Bông 1- 2 xã Bảo Hà. Chị là một điển hình trong phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Loan cho biết, tuy xác định trồng quế và chăn nuôi gà đồi và bắt tay vào thực hiện mô hình kinh tế này, nhưng ban đầu gia đình chị gặp không ít khó khăn về vốn và nguyên liệu. Với mảnh đất 2ha của gia đình, vợ chồng chị đã trăn trở ngày đêm để làm sao có thể chăn nuôi đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế thực sự chứ không phải là việc "ngẫu hứng" rồi bỏ đấy. Chính vì vậy, phải bàn tính rất nhiều lần, tham khảo ở những người có kinh nghiệm để đưa ra phương án triển khai tốt nhất.

Làm kinh tế giỏi để làm tốt công tác hội - Ảnh 1.

Chị Loan phải bàn tính rất nhiều lần, tham khảo ở những người có kinh nghiệm để đưa ra phương án triển khai tốt nhất

"Đất thì đã có, nhưng cái khó nhất của gia đình tôi là vốn. Được sự giúp đỡ của Hội LHPN xã Bảo Hà, năm 2020, vợ chồng tôi làm hồ sơ đề nghị vay vốn phụ nữ khởi nghiệp và được vay 50 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi đã đầu tư mua gà giống", chị Loan cho biết.

Cùng với đó, chị đã dành thời gian, công sức tìm đến các cán bộ khuyến nông cuẩ xã để được giúp đỡ về kiến thức chăn nuôi, trồng cấy, tiếp tục phát triển trồng quế trên diện tích rộng. Với sự giúp đỡ của chồng, mô hình trồng quế của gia đình dần hoàn thiện và cho ra những cây quế có năng xuất đầu tiên. Ở lĩnh vực chăn nuôi, mỗi lứa gà chị nuôi từ 400 đến 500 con, thu nhập bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng.

Theo chị Loan, trồng trọt và chăn nuôi là một hướng đi tất yếu đối với khu vực miền núi phía Bắc, tuy nhiên để thành công thì chị em phụ nữ cần phải trang bị kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi bởi khí hậu ở nơi đây khá khắc nghiệt, nếu không có kỹ thuật tốt thì sẽ không cho ra năng xuất cao và còn có thể mất vốn đầu tư khi đàn gia cầm bị ốm, chết.

Sau nhiều năm làm mô hình kinh tế thành công, chị Loan đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong thực hiện đề án phụ nữ khởi nghiệp và được chị em phụ nữ thôn, xã học hỏi, noi theo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn là người giữ lửa cho gia đình hạnh phúc và có hai con ngoan, học giỏi.

Tích cực trong các hoạt động Hội

Chị Loan chia sẻ, bản thân muốn phấn đấu là người cán bộ Hội gương mẫu, thì trước hết phải biết làm kinh tế song song với xây dựng gia đình hạnh phúc. Có kinh tế và hậu phương vững chắc mới có thể giúp đỡ, ghánh vác công việc xã hội. Bản thân chị luôn mong muốn giúp đỡ được cho nhiều chị em phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Loan gắn bó với công tác hội và được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng từ năm 2011 đến nay. Trong công tác hội, chị luôn trăn trở làm sao để vận động được chị em tham gia ủng hộ các phong trào do hội phụ nữ cấp trên phát động để từ đó xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Bằng sự nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm với hội viên, chị đã tích cực phối hợp với các đoàn thể ở thôn bản thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các chuyên đề có liên quan đến phụ nữ cho hội viên nghe và nắm được. Đặc biệt là vận động hội viên trong chi hội thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" gắn với "Nhà sạch, vườn đẹp" góp phần xây dựng Nông thôn mới; vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Chị cũng luôn tìm tòi, học hỏi tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng mới để áp dụng trong các buổi sinh hoạt chi hội để nội dung phong phú, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội, như: tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tư vấn hướng dẫn hội viên phụ nữ phát phát triển kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức tuyên truyền bằng các tiểu phẩm ngắn. Đặc biệt là chị đã vận dụng sáng tạo trong việc xây dựng quỹ hội như tham gia bảo dưỡng kênh mương, vận động hội viên trồng 01 ha cây chẩu đến nay đã chuẩn bị khai thác. Đến nay, quỹ tiết kiệm tại chi hội đã lên đến 48 triệu đồng cho 8 hội viên vay phát triển kinh tế.

Ngoài ra chị còn vận động hội viên xây dựng quỹ bằng tiền mặt để tổ chức các hoạt động như tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng đá nữ, hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/10... Từ những hoạt động thiết thực đó tỷ lệ thu hút hội viên của chi hội đạt trên 80%, chi Hội phụ nữ luôn được Ban thường vụ Hội LHPN xã Bảo Hà đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không những là một chi hội trưởng làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia sinh hoạt Hội, chị còn làm tốt vai trò của tổ trưởng tổ TK&VV (tổ tiết kiệm và vay vốn), chị luôn trăn trở làm thế nào để giúp cho hội viên phụ nữ và nhân dân trong bản có nguồn vốn để phát triển kinh tế. Được sự tín nhiệm của hội viên và nhân dân chị đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH quản lý với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng từ các chương trình cho vay gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn...

Với những đóng góp tích cực trong các phong trào, hoạt động hội phụ nữ, đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, chị Đặng Thị Loan được mọi người trong thôn quý mến, tin yêu, được Hội liên hiệp phụ nữ huyện biểu dương, khen thưởng. Chị là một tấm gương phụ nữ tiêu biểu để nhiều chị em học tập, làm theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm