Làm mát dịu không gian sống cho những ngày nóng bức

Phương Uyên
01/04/2022 - 08:00
Làm mát dịu không gian sống cho những ngày nóng bức

Một không gian thoáng đãng, gọn gàng sẽ làm dịu đi bầu không khí nóng nực, oi ả của những ngày nóng bức.

Không quá tốn kém và mất thời gian, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây để làm mới không gian sống trong những ngày nóng bức sắp đến.
Sắp xếp lại không gian sống

Một không gian thoáng đãng, gọn gàng sẽ làm dịu đi bầu không khí nóng nực, oi ả của những ngày nóng bức. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm là sắp xếp lại nhà cửa. Những đồ dùng, vật dụng của mùa đông như thảm, nệm, chăn, quần áo ấm, thiết bị điện như quạt sưởi, máy sấy… nên được đóng gói và cất gọn gàng. Bạn cũng nên dành thời gian sắp xếp, thanh lý, cho tặng những món đồ cũ, đồ đã lâu không sử dụng đến để nhà cửa được thông thoáng.

Thay "áo mới" cho đồ dùng

Mùa lạnh, các gia đình thường ưu tiên sử dụng đồ nội thất, đồ trang trí màu tối, màu nóng để tạo cảm giác ấm áp. Nhưng đây lại là những gam màu mang đến cảm giác khó chịu, bức bối trong mùa hè. Thêm vào những món đồ có sắc màu tươi sáng sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên dịu mát hơn.

Bạn không nhất thiết phải sơn lại tường, thay đổi bộ bàn ghế sofa hay những món đồ nội thất giá trị trong nhà. Một vài điểm nhấn trang trí nhỏ sẽ giúp ngôi nhà sáng bừng sức sống.

Một trong những gam màu thường được các chuyên gia nội thất khuyên chọn trong mùa hè là màu xanh nhạt. Màu xanh có thể dễ dàng kết hợp với các màu trung tính như trắng, xám, màu be… Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn các màu tươi sáng khác như màu vàng nhạt, hồng pastel, màu trắng… Bạn có thể sử dụng những màu sắc này để tạo điểm nhấn cho rèm cửa, vỏ bọc gối tựa của ghế sofa, khăn trải bàn ăn, bộ ga gối trong phòng ngủ… Không quá tốn kém, nhưng những món đồ nhỏ xinh này sẽ giúp ngôi nhà như được khoác thêm "tấm áo" mới.

“Khoác áo mới” cho ngôi nhà - Ảnh 1.

Những chậu cây vừa tầm có thể dùng để điểm xuyết cho phòng khách, phòng ăn. Các chậu treo nhỏ xinh phù hợp để trang trí ở ban công, cửa sổ…

Mang thiên nhiên vào nhà

Thiên nhiên dịu mát sẽ giúp xoa dịu nắng nóng mùa hè. Trong đó, cách đơn giản nhất là trồng một vài chậu cây xanh. Những chậu cây vừa tầm có thể dùng để điểm xuyết cho phòng khách, phòng ăn. Các chậu treo nhỏ xinh phù hợp để trang trí ở ban công, cửa sổ… Không chỉ giúp không gian sống trở nên rất dễ thương mà màu xanh của cây cối, hoa lá sẽ tiếp thêm sinh khí và năng lượng cho ngôi nhà đẹp hơn.

Một số loại cây phù hợp để trồng trong nhà trong những ngày hè là: cây đuôi công, cây nhện (còn có tên gọi khác là Lục thảo trổ), lá may mắn, cây hương thảo… Những loại cây này dễ trồng và có tác dụng thanh lọc khí trong nhà.

Tận dụng đồ thủy tinh để tái chế, trang trí nhà

Các món đồ có chất liệu thủy tinh thường có vẻ ngoài lung linh và chắc chắn. Tận dụng các loại hũ, chai và ly thủy tinh sau khi sử dụng để làm đồ dùng, vật dụng trang trí, bạn sẽ có ngay những món đồ độc đáo. Thủy tinh trong suốt cũng là chất liệu được khuyên dùng vì tạo cảm giác mát mẻ, phù hợp với khí hậu trong những ngày nóng bức.

Có khá nhiều ý tưởng để có thể "hô biến" những chai, lọ thủy tinh thành đồ trang trí như: làm chậu treo trồng cây trong sân vườn, làm bể cá mini, chậu trồng cây xương rồng hay những bình hoa sắc màu.

Có nhiều cách để làm mới không gian sống trong gia đình. Một chút thay đổi nhỏ trong bài trí, sắp xếp lại không gian sống là luồng gió mát thay đổi không khí trong gia đình, vừa giúp tâm trạng hào hứng, thư giãn hơn để đón một mùa nắng mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm