Lâm Vỹ Dạ làm "em gái trà xanh" ở Táo Quân 2021

Anne
27/01/2021 - 13:00
Lâm Vỹ Dạ làm "em gái trà xanh" ở Táo Quân 2021
Buổi ghi hình Táo Quân 2021 đã được diễn ra, tạo hình của các nghệ sĩ khiến khán giả hào hứng.

Buổi ghi hình chính thức của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2021 vừa được diễn ra. Tạo hình của các nghệ sĩ cũng đã được ê-kíp chia sẻ với truyền thông. Các nghệ sĩ quen thuộc gắn bó với Táo Quân suốt nhiều năm qua như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung tiếp tục góp mặt, bên cạnh đó là các gương mặt trẻ Duy Nam, Trung Ruồi, Manh Dũng, Việt Bắc...

Đặc biệt, năm nay chương trình có sự thay đổi "nhân sự" khi xuất hiện nghệ sĩ hài phía Nam - Lâm Vỹ Dạ. Bà xã Hứa Minh Đạt chắc chắn là một nhân tố mới mẻ, hứa hẹn gây nhiều tiếng cười cho khán giả. Trước đó, nghệ sĩ Chí Trung cũng đã hé lộ sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ khi nói rằng năm nay thiên đình bổ sung "Tái Gáo" (Táo Gái). Còn theo tiết lộ của Nam Tào, đây là một "phiên bản nữ" của Bắc Đẩu, còn được anh gọi là "em gái trà xanh".

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện "xanh lét" ở Táo Quân. Nam Tào (Xuân Bắc) gọi cô là "em gái trà xanh" - cụm từ gây bão cư dân mạng những ngày qua.

Nam Tào còn cho biết đây là một phiên bản nữ hoàn hảo hơn của Bắc Đẩu (Công Lý). Chính vì vậy, khán giả đồn đoán năm nay Bắc Đẩu đứng trước nguy cơ bị "thay thế".

Chưa rõ thực sự Lâm Vỹ Dạ đóng vai trò gì trong dàn "nhân sự thiên đình" nhưng hẳn không phải là nhân vật "hạng xoàng" khi có thể đứng ngang hàng cùng các Táo và Nam Tào - Bắc Đẩu trong lúc báo cáo với Ngọc Hoàng.

Một tạo hình khác của Lâm Vỹ Dạ trong chương trình cho thấy độ sành điệu, khác hẳn trang phục truyền thống của các Táo.

Cô còn có màn tranh ghế với các Táo và là một nhân vật được Ngọc Hoàng cưng chiều.

Táo Quân năm nay trở lại với format mới, có những tiếng cười và cả không ít điều đáng suy ngẫm.

Mượn buổi lên chầu của các Táo, Gặp nhau cuối năm 2021 đề cập đến những sự kiện, vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt 1 năm qua, trong đó nổi bật nhất vẫn là nỗ lực của toàn xã hội vượt qua đại dịch COVID-19

Bên cạnh đó là những vấn đề khắc phục thiên tai và vẫn đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng.

Táo Quân cũng nêu lên những điểm tích cực và vẫn giữ được nét đặc sắc vốn có là tính phản biện khi thông qua lăng kính hài hước.

Không thể thiếu nội dung phản ánh những gì còn tồn tại trong xã hội như nạn tham nhũng, như tính xu nịnh, cơ hội của một bộ phận cán bộ, những bất cập trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội…

Phần âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn thú vị của Gặp nhau cuối năm khi nhiều ca khúc trending của năm được parody vừa hài hước, vừa sâu sắc. Bên cạnh đó, những làn điệu âm nhạc dân gian cũng được đưa vào chương trình một cách rất ấn tượng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm