Lần đầu tiên trong lịch sử: Cuộc thi Miss World 2020 bị hủy do Covid-19

PV
25/07/2020 - 17:12
Lần đầu tiên trong lịch sử: Cuộc thi Miss World 2020 bị hủy do Covid-19
Ra đời từ năm 1951, Miss World (Hoa hậu Thế giới) thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, do diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, cuộc thi Miss World 2020 đã bị hủy bỏ.

Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đưa ra thông báo rằng cuộc thi Miss World 2020 sẽ bị hủy bỏ. Đây là thông báo chính thức được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng người mắc vẫn tiếp tục tăng trên toàn cầu. "Cuộc thi lần thứ 70 sẽ diễn ra từ quý thứ hai năm 2021 sau khi thế giới an toàn trở lại và lệnh cấm du lịch được gỡ bỏ ở các nước", Global Beauties thông báo.

Trước thông tin này, nhiều khán giả hâm mộ cuộc thi bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng đây là phương án tốt nhất để bảo đảm cho sức khỏe của các thí sinh cũng như ban tổ chức. Công chúng cũng sẽ không an tâm thưởng thức và cổ vũ cuộc tranh tài của những người đẹp.

Lần đầu tiên trong lịch sử: Cuộc thi Miss World 2020 bị hủy do Covid-19 - Ảnh 1.

Một cuộc thi Miss World

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley năm 1951. Hàng năm, Miss World thường được tổ chức vào tháng 11 và 12. Người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu thế giới (MWO) tham gia những hoạt động từ thiện trên toàn cầu. Các Hoa hậu Thế giới sẽ sống ở London (Anh) trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Hoa hậu Thế giới 2019 Toni Ann Singh (Jaimaca) sẽ tiếp tục giữ cương vị đương kim Hoa hậu và thực hiện các công việc cho đến khi tìm được người kế vị vương miện vào năm 2021.

Lần đầu tiên trong lịch sử: Cuộc thi Miss World 2020 bị hủy do Covid-19 - Ảnh 2.

Hoa hậu Thế giới 2019 Toni Ann Singh

Bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World chia sẻ hy vọng sẽ có kết quả khả quan của các loại vaccine được thử nghiệm lâm sàn thành công vào cuối năm nay, để tất cả mọi người trên thế giới đều được tiêm vaccine và sống an toàn hơn, mạnh khỏe hơn.

Trước đó, cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2020 dự kiến tổ chức tại Nhật Bản tháng 6/2020 cũng đã bị hoãn lại.

Dịch Covid-19 hiện đã lan ra 213 quốc gia với gần 16 triệu người nhiễm và hơn 600.000 ca tử vong. Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai cùng gia đình cô ở Ấn Độ cũng bị nhiễm bệnh vào đầu tháng 7 và đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguồn: Global Beauties, AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm