Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/08/2026 - 18:03 (GMT+7)

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh

Ly Nguyễn
Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh

Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế

Lần đầu tiên, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế cùng ngồi lại để bàn về chiến lược phát triển Y học bào thai và Di truyền học trước sinh tại Việt Nam - lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển mới trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngay từ trước khi một em bé chào đời.

Chiều 7/8, Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học Quốc tế Y học bào thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến điều trị can thiệp bào thai đa chuyên ngành 2026 (ICFM 2026) do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đăng cai tổ chức.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh- Ảnh 1.

Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý như ThS.BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế); TS. Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); cùng TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Bên cạnh đó, Diễn đàn còn có lãnh đạo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hội Di truyền Y học Việt Nam, Chi hội Chu sinh - Sơ sinh Việt Nam và các chuyên gia quốc tế hàng đầu như GS. Jan Deprest - Chủ tịch đắc cử Hiệp hội Chẩn đoán trước sinh Quốc tế (ISPD), GS.TS Brynn Levy - Thành viên Ban Điều hành ISPD và TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec, trưởng ban tổ chức ICFM 2026. Sự hiện diện của các nhà hoạch định chính sách và giới chuyên môn cho thấy quyết tâm chung trong việc xây dựng định hướng phát triển Y học bào thai và Di truyền học trước sinh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ em ngay từ những giai đoạn đầu của sự sống.

Đầu tư cho thai kỳ hôm nay là đầu tư cho sức khỏe của cả một thế hệ mai sau

Chất lượng dân số không bắt đầu từ khi một đứa trẻ chào đời, mà được quyết định ngay từ trong thai kỳ. Chính vì vậy, đầu tư cho sức khỏe bà mẹ và thai nhi đang trở thành một trong những ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới.

Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em được sinh ra với dị tật bẩm sinh, bệnh lý di truyền hoặc các biến chứng nghiêm trọng hình thành ngay từ giai đoạn bào thai. Nhiều trường hợp hoàn toàn có thể cải thiện tiên lượng nếu được phát hiện sớm và được quản lý bởi một mô hình điều trị đa chuyên ngành, kết nối chặt chẽ giữa sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, y học bào thai, di truyền học, sơ sinh và các chuyên khoa liên quan.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh- Ảnh 2.

Thay vì chỉ phát hiện bất thường, nhiều bệnh lý của thai nhi ngày nay đã có thể được can thiệp ngay trong tử cung

Theo các chuyên gia, Y học bào thai hiện đại đang chuyển từ "chẩn đoán để biết" sang "chẩn đoán để điều trị". Thay vì chỉ phát hiện bất thường, nhiều bệnh lý của thai nhi ngày nay đã có thể được can thiệp ngay trong tử cung, mở ra cơ hội cải thiện tiên lượng, giảm tỷ lệ tử vong, di chứng và gánh nặng cho gia đình cũng như hệ thống y tế.

Với định hướng đó, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) từng bước xây dựng mô hình Y học bào thai đa chuyên ngành, quy tụ các lĩnh vực sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học, sơ sinh và nhiều chuyên khoa liên quan nhằm mang đến quy trình chẩn đoán, theo dõi và điều trị toàn diện cho mẹ và thai nhi ngay từ trước khi em bé chào đời.

Diễn đàn Chiến lược Quốc gia: Chung tay xây dựng mạng lưới Y học bào thai Việt Nam

Không đơn thuần là một phiên thảo luận học thuật, Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh là lần đầu tiên các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo bệnh viện, trường đại học, hội chuyên ngành và các chuyên gia quốc tế cùng ngồi lại để trao đổi về định hướng phát triển của một lĩnh vực đang thay đổi tương lai chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Các nội dung trọng tâm được trao đổi không chỉ dừng ở những tiến bộ kỹ thuật mà hướng tới những vấn đề mang tính chiến lược như xây dựng mạng lưới Y học bào thai trên phạm vi toàn quốc; chuẩn hóa quy trình chuyên môn; phát triển các trung tâm điều trị đa chuyên ngành; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh- Ảnh 3.

ThS.BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) bày tỏ tin tưởng Diễn đàn sẽ góp phần từng bước hình thành các Trung tâm Y học bào thai toàn diện tại Việt Nam

ThS. BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế Y học bào thai và đặc biệt là Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh. Theo ông, đây là một diễn đàn có ý nghĩa khi tạo không gian để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở y tế cùng trao đổi về định hướng phát triển của lĩnh vực còn rất mới nhưng giàu tiềm năng tại Việt Nam. "Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là đội ngũ bác sĩ Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến của thế giới, mà quan trọng hơn là từ những diễn đàn như thế này sẽ từng bước hình thành các trung tâm Y học bào thai toàn diện, tạo nền tảng để nhiều thai phụ và thai nhi được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại Việt Nam.", ThS. BS Đinh Anh Tuấn chia sẻ.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh- Ảnh 4.

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa phát biểu tại Hội nghị

Việc PhenikaaMec đăng cai tổ chức Diễn đàn Chiến lược Quốc gia không chỉ thể hiện nỗ lực kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước, mà còn cho thấy vai trò của một bệnh viện đại học trong việc đồng hành cùng quá trình xây dựng nền tảng chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của Y học bào thai tại Việt Nam.

Khi chiến lược phát triển, nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế được đặt trong cùng một tầm nhìn, người hưởng lợi cuối cùng không chỉ là các cơ sở y tế mà chính là những người phụ nữ mang thai, những em bé và hàng triệu gia đình Việt Nam có thêm cơ hội đón con khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu của sự sống.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bệnh viện Đại học Phenikaa (Thành viên Tập đoàn Phenikaa):

Địa chỉ: Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 2262

Website: https://phenikaamec.com

Nguồn: Bệnh viện Đại học Phenikaa
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận