Làn sóng nhập tịch lan rộng, khó khăn đón đợi Đội tuyển nữ Việt Nam

Phong Trần
07/07/2025 - 12:53
Làn sóng nhập tịch lan rộng, khó khăn đón đợi Đội tuyển nữ Việt Nam

ĐT nữ Indonesia (áo đỏ) hiện có hàng loạt nữ cầu thủ nhập tịch

Làn sóng nhập tịch đã từ bóng đá nam lan mạnh mẽ đến bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển (ĐT) nữ Indonesia đã nhập tịch đến 10 nữ cầu thủ với mục đích giành lấy những kết quả tốt hơn.

Tại vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 vừa qua, trong danh sách triệu tập 38 nữ cầu thủ của ĐT bóng đá nữ Indonesia, có đến 10 cái tên là những nữ cầu thủ người gốc Indonesia đang sinh sống, thi đấu tại nước ngoài. HLV trưởng của ĐT nữ Indonesia hiện nay là ông Satoru Mochizuki. 

Danh sách cầu thủ nhập tịch được HLV này triệu tập có những cái tên như Felicia Victoria de Zeeuw, Isa Guusje Warps, Isabelle Nottett, Sydney Sari Hopper, Emily Nahon, Isabel Kopp... Tương tự với ĐT nam Indonesia, các nữ cầu thủ của họ có gốc gác Indonesia nhưng phần lớn đều trưởng thành và thi đấu tại Hà Lan. Các cầu thủ này đều từ 18 đến 22 tuổi, độ tuổi rất trẻ và đang sung sức.

Những cái tên như Isabel Kopp (thi đấu cho CLB Fortuna Sittard), Isabelle Nottet và Pauline van de Pol (cùng khoác áo CLB THIVVK Telstar), đều là những CLB bóng đá nữ của giải vô địch bóng đá nữ Hà Lan.

Làn sóng nhập tịch lan rộng, khó khăn đón đợi Đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Estella Loupatty là tiền đạo gốc Indonesia đang chơi bóng tại Hà Lan. ĐT nữ Indonesia hiện có khoảng 10 nữ cầu thủ nhập tịch.

Có thể thấy rõ, làn sóng nhập tịch đã lan từ bóng đá nam sang bóng đá nữ ở khu vực Đông Nam Á. ĐT bóng đá nam Indonesia trước đây luôn thất bại trước ĐT bóng đá nam Việt Nam dưới thời HLV Park Hang seo. Sau khi nhập tịch hàng loạt cầu thủ, ĐT nam Indonesia đã chiến thắng ĐT nam Việt Nam. ĐT nam Indonesia đã lọt đến vòng loại cuối cùng, thậm chí có cơ hội (trên lý thuyết) lọt vào World Cup bóng đá nam. 

Mới đây, ngay sau khi sử dụng cầu thủ nhập tịch gần hết cả đội hình, ĐT nam Malaysia đã đánh bại ĐT nam Việt Nam tới 4-0. Kết quả này còn đang gây tranh cãi, có thể bị hủy bỏ do ĐT Malaysia đã vi phạm các chính sách nhập tịch cầu thủ do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định. 

Với những động thái từ ĐT nữ Indonesia, khó khăn, thử thách lớn đang chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra trên sân nhà vào tháng tới. ĐT nữ Indonesia nằm cùng bảng A với ĐT nữ Việt Nam, sẽ cùng cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết cùng với ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan. 

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 có 8 đội bóng tham dự nhưng có tới 4 đội bóng từng lọt vào World Cup nữ. Các ĐT nữ Việt Nam, Thái Lan, Philippines đã cùng từng dự World Cup nữ, trong khi ĐT nữ Australia với ngôi sao Sam Kerr thậm chí đã lọt vào đến bán kết World Cup nữ 2023. ĐT nữ Australia chỉ bị loại sau khi đã chơi ngang ngửa với ĐT nữ Anh. Nhiều nữ cầu thủ Australia đang khoác áo các CLB nữ hàng đầu thế giới.

Năm 2008, ĐT bóng đã nữ Australia đã vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại ĐT nữ Việt Nam 1-0 trong trận chung kết. Năm 2013, ĐT nữ U23 Nhật Bản đã giành chức vô địch. Các ĐT nữ Australia, Nhật Bản vẫn luôn ở một đẳng cấp cao hơn so với các đội bóng nữ Đông Nam Á. 

Làn sóng nhập tịch lan rộng, khó khăn đón đợi Đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 2.

ĐT nữ Australia đánh bại ĐT nữ Pháp tại tứ kết World Cup nữ 2023 để lọt vào bán kết. Với đối thủ thế này, những khó khăn, thử thách quá lớn đang đón đợi Huỳnh Như và đồng đội ở phía trước.

Điển hình cho việc có kết quả tốt hơn sau khi nhập tịch cầu thủ là ĐT nữ Philippines. Ngay sau khi sử dụng các nữ cầu thủ nhập tịch, ĐT nữ Philippines đã có lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á vào năm 2022. Họ đang là nhà vô địch của giải đấu này. 

Trong suốt lịch sử, ĐT nữ Việt Nam vẫn chỉ ra sân với những cầu thủ nội địa. Phải đến tận giải đấu lần này, ĐT nữ Việt Nam mới có trong đội hình nữ cầu thủ Việt kiều đầu tiên, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Nam Mi cũng chưa có được vị trí chính thức thường xuyên. 

Với tình hình nói trên, có thể thấy Huỳnh Như, Hải Yến sẽ liên tục phải đối đầu với những "nữ cầu thủ Tây" với thể lực, thể hình mạnh mẽ ở các trận đấu sắp tới trên sân Lạch Tray. ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 vào ngày 6/8 trước đối thủ là ĐT nữ Campuchia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm