Lan tỏa lòng yêu nước từ phong trào thi đua

27/03/2019 - 13:11
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã diễn ra tại Hà Nội sáng 27/3/2019.
55.jpg
 Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tham dự Hội nghị.

 

Tham gia chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TƯMTTQVN Hầu A Lềnh… Đông đảo các đại biểu đại diện cho 09 thành viên của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tham dự.

 

22.jpg
 Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm  2018, công tác thi đua khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, từng bước phát triển cả về bề rộng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể, các tổ chức liên hiệp Hội. Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nề nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế, tồn tại; đồng thời đưa ra đề xuất, trong thời gian tới.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao phong trào Thi đua – Khen thưởng của Khối nói chung, của từng thành viên trong Khối nói riêng. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự đồng tình cao với những vấn đề còn hạn chế trong công tác thi đua – khen thưởng năm 2018 của Khối, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, nội dung cam kết giao ước thi đua năm 2019…

 

11.jpg
Đại biểu đại diện của Hội LHPNVN phát biểu tham luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị

 

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng nhấn mạnh một số vấn đề Khối cần quan tâm trong năm 2019 đó là: Kỷ  niệm 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh; thực hiện tốt văn hóa công sở để nêu gương, chú trọng đến vấn đề đạo đức công sở; chú trọng đến các vấn đề nổi cộm hiện nay như tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, tai nạn giao thông, mê tín dị đoan, an toàn thực phầm, an toàn cho phụ nữ và trẻ em…; thường xuyên bám sát các chỉ đạo của Trung ương; tăng cường tiếp xúc đối thoại với chủ doanh nghiệp, người lao động để nắm bắt tâm tư, khó khăn, nguyện vọng, đưa ra cách tháo gỡ phù hợp, hiệu quả; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến cũng như đấu tranh phản bác những tiêu cực của xã hội; chú trọng công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tình hình mới…

Là 1 trong 9 thành viên của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, năm qua, Hội LHPNVN có nhiều hoạt động, hành động thiết thực trong phong trào thi đua của Khối nói chung, của Hội nói riêng. Tiêu biểu như các hoạt động:

Tiếp tục lấy Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm trọng tâm tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nôn thôn mới”; Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, chú trọng ưu tiên đối tượng phụ nữ đặc thù, phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số.

 

66.jpg
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký cam kết giao ước thi đua năm 2019

 

TƯ Hội LHPNVN cũng đã triển khai nhiều hoạt đông hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện tiêu chí “Gia đình không đói nghèo” như hỗ trợ nguồn vốn vay, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ đạt trên 72 nghìn tỉ đồng cho trên 2,6 triệu hộ vay… Trung ương Hội chỉ đạo các tỉnh, thành tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm theo hướng xây dựng các mô hình thoát nghèo bền vững tại từng địa bàn; khuyến khích, tạo cơ hội cho phụ nữ nghèo tham gia các mô hinh liên kết phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Tăng cường hỗ trợ các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, triển khai đợt thi đua đặc biệt “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng kinh phí huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn được gần 73 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động biểu dương, tôn vinh phụ nữ điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực được TƯ Hội LHPNVN thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu ứng xã hội cao…

 

3 hạn chế trong công tác thi đua – khen thưởng của Khối năm 2018

- Công tác phát hiện, tuyên truyền và điển hình tiên tiến trong khối chưa được nhân rộng đến các tổ chức thành viên và chưa có sức lan tỏa.

- Ở một số tổ chức, đơn vị, việc khen thưởng mới chỉ chú trọng về hình thức khen mà chưa đảm bảo thưởng theo đúng Nghị định do kinh phí còn khó khăn

- Việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, với các nghành trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương chưa chặt chẽm thường xuyên, cụ thể.

 

7 nội dung cam kết giao ước thi đua của Khối năm 2019 

- Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chỉ thị số 18/CT-TTg; Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ...

- Tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, gắn bó các tầng lớp nhân dân trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong Khối;

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức;

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và một số hoạt động chung của Khối thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm