Lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp

27/06/2018 - 13:59
Đó là phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội TƯ 6 tháng đầu năm 2018 được tổ chức vào sáng 27/6 tại Hà Nội.
tt-mai-sua.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
 

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội TƯ đã tập trung đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và thảo luận về một số vấn đề cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của TƯ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, có giải pháp phối hợp kịp thời nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề, điểm nóng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở cũng như trên bình diện chung của cả nước…
 

Các đại biểu cũng chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm hay để Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới.

20180627095046_img_4224-01-sua-moi.jpg
Các đại biểu trao đổi về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ đã đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của Mặt trận và từng tổ chức đoàn thể; trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm hơn đến đời sống của người dân, của các thành viên, hội viên, quần chúng tại cơ sở; sâu sát lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách phù hợp.
 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai cũng nêu khái quát tình hình thời sự trong nước - quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm với những con số, cách làm cụ thể cũng như nêu lên những khó khăn, thách thức để Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt, nhận diện nhằm triển khai thực hiện công tác dân vận sát hơn với tình hình thực tiễn của đất nước và đời sống của nhân dân.

toan-canh-sua.jpg
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai nêu lên những vấn đề cần quan tâm và những nhiệm vụ trọng tâm Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, cụ thể là:

Tăng cường và chủ động nắm tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các diễn đàn trao đổi, tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân để kiến nghị, báo cáo, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung hoàn thành tốt công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng về công tác dân vận.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội gắn với phối hợp thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7 (khóa XII).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và mở rộng quan hệ quốc tế…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm