Lạng Sơn: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 350 chi hội trưởng phụ nữ
Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp truyền đạt nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tại lớp tập huấn. Ảnh: Duy Chiến
Sau sáp nhập thôn bản đòi hỏi tổ chức Hội phụ nữ phải đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với vai trò, vị trí của mình. Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ, trong đó chú trọng đến triển khai các Nghị quyết Đại hội phụ nữ của tỉnh và toàn quốc.
Từ ngày 30/7 đến ngày 4/8, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ. Chương trình bồi dưỡng được Hội LHPN tỉnh chia thành 5 lớp (mỗi lớp có 70 học viên là các chi hội trưởng phụ nữ đến từ các thôn, bản trên địa bàn tỉnh).
Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Nếu như trước đây chúng ta thường xác định phụ nữ là đối tượng được chăm lo, hỗ trợ thì Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã nhấn mạnh phụ nữ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của sự phát triển. Phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước. Các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các học viên tham gia ý kiến, trao đổi về các nội dung tại lớp bồi dưỡng
"Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đợt tập huấn lần này là dịp để chị em kịp thời cập nhật, quán triệt những chủ trương, định hướng mới của Nghị quyết và trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực, tư duy đổi mới để thống nhất trong nhận thức, hành động và phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống Hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ Hội các xã gặp gỡ, tăng cường sự gắn kết, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm sáng tạo để việc quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời, chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào Phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới ngày càng đạt kết quả cao hơn", Phó Chủ tịch Hội Lê Ngọc Thùy nhấn mạnh.
Tại lớp bồi dưỡng, các chi hội trưởng được báo cáo viên Hội LHPN tỉnh truyền đạt những chuyên đề như: quán triệt việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các phong trào thi đua, cuộc vận động cùng các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân tích các giải pháp thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới" gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Báo cáo viên Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn truyền đạt nội dung về Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế trong tình hình mới, các báo cáo viên cũng tập trung hướng dẫn chuyên đề nâng cao năng lực cho cán bộ hội trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Đồng thời, công tác triển khai điều lệ Hội và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả trong công tác tuyên giáo cũng được chú trọng, giúp các chi hội trưởng có thêm công cụ để nắm bắt dư luận, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chị Đặng Ánh Tuyết (bên phải, hàng đầu), Chi hội trưởng phụ nữ khối Hợp Thành, phường Kỳ Lừa
Tham gia lớp tập huấn, chị Đặng Ánh Tuyết, Chi hội trưởng phụ nữ khối Hợp Thành, phường Kỳ Lừa, chia sẻ: "Sau khi sáp nhập thôn, bản, tôi được tín nhiệm làm Chi hội trưởng phụ nữ khối Hợp Thành từ 1/7/2026. Là "thủ lĩnh mới" nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội nên tôi đã từng bước thực hiện tốt trọng trách của mình. Hiện nay Chi hội có trên 150 chị em, chủ yếu là người Tày, Nùng sinh sống ven thành thị Lạng Sơn, chính vì vậy chúng tôi phải dùng ngôn ngữ dễ hiểu, thậm chí là dùng tiếng địa phương để truyền đạt nội dung cần phổ biến. Chi hội chia thành 3 tổ phụ nữ gắn với 3 thôn trên địa bàn. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn và trung ương. Chi hội đã họp cán bộ cốt cán, tổ phụ nữ thống nhất xây dựng quy chế hoạt động của chi hội; quy định về thu, chi quỹ Hội; kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên.

Chị Vi Kim Huyền (bên phải, hàng đầu), Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hòa Bình 2, xã Chi Lăng
Nói về những công trình, phần việc ở cơ sở thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc XIV, chị Vi Kim Huyền, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hòa Bình 2, xã Chi Lăng, cho biết: Chị em trên địa bàn chủ yếu là người làm nông nghiệp và công chức nghỉ hưu nên việc vận động thực hiện các chủ trương, chính sách cũng như Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp rất thuận lợi. Trong thời gian qua, Chi hội đã triển khai các chương trình, phần việc gắn với công tác tuyên truyền và an sinh xã hội. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Chi hội tổ chức cho chị em tham quan, trải nghiệm, tìn hiểu truyền thống tại khu di tích K9 (Ba Vì), đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ). Phụ nữ tham gia các hoạt động tham quan đền Chi Lăng nhân Ngày 8/3, tổ chức các hoạt động tìm hiểu các mô hình phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương như trồng quả na, rau đặc sản địa phương như rau bồ khai, rau ngót. Tổ chức ngày "Chủ nhật đỏ", đều đặn hàng tháng làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn và các bia tưởng niệm, nghĩa trang địa phương. Thành lập CLB đàn và hát dân ca Xứ Lạng. Đặc biệt, Chi hội Phụ nữ Hòa Bình 2 đã tuyên truyền vận động hội viên quyên góp ủng hộ 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV và gia đình có người bị tai nạn giao thông với tổng số tiền gần 14 triệu đồng".
Có thể nói, trên 350 học viên là chi hội trưởng phụ nữ đến từ các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia các lớp bồi dưỡng sẽ là những ngọn cờ đầu, chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, cụ thể; tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào phụ nữ và công tác Hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.