Lạng Sơn: Liên tục phát hiện các vụ mua bán trẻ sơ sinh, môi giới xuất cảnh

07/08/2019 - 22:15
Ngày 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết từ cuối tháng 7/2019 đến nay các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã điều tra, bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng môi giới xuất cảnh trái phép và mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 4/8 Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Nguyệt (sinh năm 1998, trú tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) bế theo một trẻ sơ sinh và tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Lò Thị Nguyệt khai nhận, Nguyệt được đề nghị qua điện thoại đến nhận cháu bé tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rồi sau đó đưa cháu bé sang Trung Quốc để giao cho người mua tại tỉnh Phúc Kiến. Nếu trót lọt, Nguyệt sẽ được nhận 15 triệu đồng tiền công.

Hiện tại vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

21_1.jpg
Ảnh minh họa

 

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 29/7, tổ công tác thuộc Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn và Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Cốc Nam đang làm nhiệm vụ trên đường mòn số 05 thuộc thôn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) thì phát hiện một nhóm người có dấu hiệu chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tổ công tác kiểm tra hành chính và do nhóm người trên không có giấy tờ xuất cảnh nên tổ công tác đã đưa họ về trụ sở.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) làm môi giới cho bảy người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc theo lối đường mòn.

Mở rộng điều tra, đến ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ thêm đối tượng Lường Văn Mộng (sinh năm 1988, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hiện tại Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất hồ sơ, xử lý hai đối tượng môi giới cho bảy người xuất cảnh trái phép.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm