Lạng Sơn: Nghịch tử say rượu chém mẹ tử vong và con gái trọng thương

23/03/2019 - 13:30
Trong lúc uống rượu say, một người đàn ông đã dùng dao chém mẹ đẻ tử vong và chém con gái 10 tuổi trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 20/3 tại thôn Trại Nhạ (xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) khiến người thân và hàng xóm bàng hoàng.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, Lý Văn Vương (SN 1979) sau khi đi nhậu về đã xảy ra tranh cãi với các thành viên trong gia đình. Trong cơn say, Vương đã dùng dao chém mẹ mình là bà Lâm Thị M. (SN 1952) khiến bà tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Vương còn dùng dao chém vào con gái là cháu Lý Cẩm V. (SN 2009) khiến cháu bị thương nặng. Sau khi gây án, Vương bỏ lại hung khí, để mặc mẹ và con gái bỏ trốn khỏi hiện trường.

giet-nguoi.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ giết người - ảnh minh họa.

Nghe tiếng tri hô, người dân đã nhanh chóng thông báo với địa phương, đồng thời đưa cháu V. đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, ông Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng xác nhận sự việc trên. Ông Sơn cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Ngoài ra, giao cho các lực lượng liên quan kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Được biết, Lý Văn Vương cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Về phía nạn nhân, sau khi tiến hành các thủ  tục pháp lý quy định, đã bàn giao thi thể bà Lâm Thị M. Cho gia đình để an tang theo phong tục địa phương. Còn cháu Lý Thị Cẩm V., hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. PNVN sẽ tiếp tục cập nhật.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm