Lãnh đạo Hội LHPNVN dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc và thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

23/07/2018 - 10:06
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), 50 năm Ngày hy sinh của 10 cô gái Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đã dự Lễ kỷ niệm và dâng hương tại khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
img_6966.JPG
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên dâng hương tại khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc
 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã tới thăm hỏi, tặng quà, động viên 5 gia đình chính sách là Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Đồng chí mong các Mẹ, các thương binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, cách mạng, giáo dục con cháu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới.

img_7015.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên (trái) thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tạo tại Can Lộc, Hà Tĩnh
 

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên yêu cầu đội ngũ cán bộ Hội các cấp của tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên sâu sát hơn nữa để tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, cựu Thanh niên xung phong, những gia đình có công với đất nước có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chuyến đi, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên đã cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh thăm một số mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu và làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ; cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN xã Thái Yên để nắm thêm tình hình địa phương liên quan đến tổ chức Hội; Nghe Cấp ủy chính quyền trao đổi việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và việc thực hiện Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành TƯ về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Đồng chí đã động viên cán bộ Hội cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết của Đảng, phải thực sự thay đổi nhận thức, có cách làm sáng tạo, bước đi phù hợp để xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm