Lãnh đạo Hội LHPNVN và Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội làm việc về công tác trẻ em

05/04/2019 - 20:21
Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương và Lãnh đạo một số ban của TƯ Hội đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Lãnh đạo Cục Trẻ em và Vụ Bình đẳng giới nhằm trao đổi về công tác phối hợp triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em ngày 22/3/2019 và chung tay thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN Việt Nam chủ trì phát động.

 

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Nguyễn Thị Hà (thứ 2,3 từ trái sang) tại buổi làm việc

 

Trước mắt tập trung vào việc hoàn thiện các các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về công tác trẻ em, bình đẳng giới, về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại để Hội LHPN Việt Nam và các đoàn thể, các cơ quan triển khai truyền thông qua nhiều kênh như phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đến gia đình, cộng đồng, trường học, truyền thông trực tuyến; hướng dẫn thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em và mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong đó cán bộ Hội LHPN cấp xã là thành viên; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về công tác trẻ em, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã để phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong nhóm chuyên trách và mạng lưới bảo vệ trẻ em; triển khai “Ngày hội Mẹ và Bé” và một số mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em...

Việc thống nhất các nội dung hoạt động trong năm 2019 giữa Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em và Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam ngay sau khi có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em thể hiện sự nỗ lực và quyết liệt của hai bên trong công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em và đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm