Lãnh đạo Hội tiếp đoàn nghị sĩ Đức

10/05/2017 - 18:37
Phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ tham chính, phát triển kinh tế… là các vấn đề thảo luận quan trọng trong buổi làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên và các nghị sĩ Đức.
pct-hoi-ai-nhien-tiep-nghi-si-duc-2.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên trao tặng phẩm cho đại diện đoàn nghị sĩ Đức - ông André Wendt, nghị sĩ Quốc hội bang, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Phúc lợi xã hội và Bảo vệ người tiêu dùng, Bình đẳng và Hội nhập
Ngày 10/5, tại cơ quan TW Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu gồm 24 nghị sỹ quốc hội của Ủy ban các vấn đề xã hội, bảo vệ người tiêu dùng, bình đẳng và hội nhập của bang Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên đã giới thiệu tổng quan về Hội LHPNVN và thông báo sơ lược về những thành công trong Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc XII, trong đó nhấn mạnh đến nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế…
 
Các nghị sĩ Đức bày tỏ mối quan tâm về các hoạt động Hội, đặc biệt là tiếng nói mạnh mẽ của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, bảo vệ chị em tránh nguy cơ bạo lực gia đình.
Bên cạnh đó, các nghị sĩ cũng rất quan tâm đến vấn đề tham chính của phụ nữ, lồng ghép giới trong chính sách, pháp luật, nữ lao động di cư, bà mẹ đơn thân…
pct-hoi-ai-nhien-tiep-nghi-si-duc-1.JPG
 Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ tư từ trái qua) và các nghị sĩ Đức

Các nghị sĩ còn quan tâm đến sự phát triển của Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM), đơn vị nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Hợp tác Phát triển các Ngân hàng Tiết kiệm Đức từ năm 2005 đến nay. Ngoài việc hỗ trợ TYM và Hội hơn 2 triệu euro (60 tỷ đồng), Quỹ này còn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho TYM thông qua các chuyên gia dài hạn, ngắn hạn, các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm