pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ 5 từ trái qua) kiểm tra sự cố tại trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3
Để chủ động, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (bão Wipha), lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp để đảm bản an toàn cho người dân.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và các đơn vị đã đi kiểm tra các trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm; Trúc Tay và Quang Biểu, phường Nếnh; Cống Bún, phường Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ trái qua) và các đơn vị đi kiểm tra các trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm; Trúc Tay và Quang Biểu, phường Nếnh.
Tại những nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai sửa chữa, nâng cấp khắc phục kịp thời các sự cố, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.
Được biết, để ứng phó với bão số 3, các đơn vị vận hành các trạm bơm đã chủ động bơm tiêu nước đệm, khơi thông dòng chảy, bảo dưỡng thiết bị, duy trì 100% quân số trực.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, cơn bão số 3 di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, kéo theo mưa lớn trong vài ngày, vì vậy các địa phương và các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi cần chủ động bơm tiêu thoát nước phòng, chống ngập, úng trong các khu, cụm công nghiệp, đô thị trên đi bàn tỉnh và trong sản xuất nông nghiệp.
Tại phường Kinh Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã kiểm tra công tác bảo đảm tiêu thoát nước tại Trạm bơm tiêu nước Lạc Long Quân. Khu vực xung quanh trạm bơm có địa hình trũng, nên có nguy cơ úng ngập khi mưa lớn xảy ra.
Kiểm tra công trình xử lý sạt lở đê sông Cầu tại khu vực Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và người dân trong công tác chuẩn bị các điều kiện ứng phó với cơn bão số 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đi kiểm tra hệ thống thoát nước và công tác ứng phó với cơn bão số 3.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh tính mạng con người là quan trọng nhất, do đó đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân cũng như các công trình xây dựng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão cơn bão số 3 gây ra.
Đi kiểm tra tại hồ Cấm Sơn, xã Sơn Hải và xã Tân Sơn và Trạm bơm tiêu Cống Chản, xã Bắc Lũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi sát sao mực nước lòng hồ Cấm Sơn, phân công cán bộ trực 24/24, có phương án kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra với tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Để chủ động ứng phó với bão số 3, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương đã xây dựng các kịch bản ứng phó trong từng tình huống nguy hiểm khi lượng mưa đạt 100mm, 200mm, 300mm ứng với mực nước các cao trình. Cùng với đó, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống theo phương châm "4 tại chỗ" khi có sự cố xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đi kiểm tra tại hồ Cấm Sơn, xã Sơn Hải và xã Tân Sơn và một số đơn vị trong công tác phòng, chống cơn bão số 3 (Wipha)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các xí nghiệp thuỷ nông và phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống do mưa bão gây ra theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước.
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, hiện các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cao nhất phương án "4 tại chỗ", huy động tổng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Tuyệt đối không để người dân ở lại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; bám trụ tại nhà ở xuống cấp, lồng bè nuôi trồng thủy sản hoặc lưu thông, di chuyển ở khu vực nguy hiểm
Theo dự báo, chiều 21/7, cơn bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14 và đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7/2025. Bão gây mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm tại khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.