Lãnh đạo tỉnh Sơn La nói gì về thông tin nâng điểm 'giá' 1 tỷ đồng/thí sinh

28/05/2019 - 17:12
Hiện tại, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết thông tin về "giá" nâng điểm 1 tỷ đồng cho mỗi thí sinh là không chính xác. Đây chỉ là lời khai một phía của bị can, chưa đủ căn cứ để buộc tội.

Chiều 28/5, bên hành lang Quốc hội vào cuối cuộc họp của ngày, dù được báo chí hỏi về ý kiến của mình với tư cách là quyền Chủ tịch tỉnh, bà Tráng Thị Xuân - đoàn đại biểu quốc hội Sơn La - đã từ chối tất cả các câu hỏi của phóng viên.

Bà Xuân cho biết, bà sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào tại đây và mong báo chí thông cảm. Trước câu hỏi về việc giữa bối cảnh thông tin đang được dư luận rất quan tâm và thực hư việc Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ hưu sớm, sẽ rất phản cảm nếu không cung cấp thông tin để rộng đường dư luận, bà Tráng Thị Xuân cũng từ chối trả lời.

 

gianlandiemsonla-2read-only-15589713540731912864209.jpg
Cơ quan an ninh điều tra đọc quyết định khởi tố ông Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. Ảnh: Cơ quan an ninh 

 

Cũng theo cơ quan kiểm sát, những người liên quan trong vụ án này liên tục thay đổi lời khai, một số chứng cứ đã bị tiêu hủy, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh để đề nghị truy tố 8 bị can liên quan vụ nâng điểm thi THPT 2018 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thông tin từ VTV cho biết, ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, đã nâng điểm cho 13 thí sinh. Trong số này có 8 trường hợp do ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, “gửi gắm”, nhờ rút bài, sửa nâng điểm. Kết quả điều tra cũng cho thấy bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT Sơn La), thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, đã nhận rút bài, sửa nâng điểm cho 16 thí sinh. Một số bị can còn lại nhận sửa điểm cho hơn 10 thí sinh khác.

Về chi phí để sửa nâng điểm, có bị can khai trung bình mỗi trường hợp mua điểm phải trả 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, một số bị can đã tự giác nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, trước thông tin “mua điểm 1 tỷ đồng”, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức đã phủ nhận việc chỉ đạo cấp phó nâng điểm cho 8 thí sinh, khẳng định không hề có chuyện đó.

Vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 cho đến thời điểm này vẫn đang khiến dư luận rất quan tâm do chưa có kết quả điều tra cụ thể, dù thời điểm diễn ra vụ việc đã khá lâu. Đây được cho là bê bối thi cử lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 222 thí sinh được nâng điểm. Trong đó Hà Giang có 114 thí sinh, Sơn La và Hòa Bình lần lượt có 44 và 64 thí sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm