Lào Cai: Đẩy mạnh công tác chiếu phim lưu động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Lê Tiến Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai
Hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, học tập. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo kế hoạch, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai tổ chức chiếu phim lưu động từ ngày 14 đến ngày 28/10 tại 45 điểm thôn, bản và điểm trường bán trú trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiếu phim tuyên truyền lưu động tại các điểm trường bán trú của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai
Ông Lê Tiến Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, cho biết: “Thông qua hoạt động chiếu phim lưu động với nhiều tác phẩm điện ảnh, tài liệu giá trị về lịch sử, về Đảng, về Bác Hồ kính yêu và về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, chúng tôi mong muốn tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quá trình đấu tranh, xây dựng, phát triển của tỉnh Lào Cai suốt 125 năm qua. Đồng thời, quảng bá những thành tựu đạt được trong gần 40 năm đổi mới, góp phần lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và của đất nước".
Những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai luôn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Hoạt động chiếu phim lưu động không chỉ mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với đồng bào, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển trong cả nước.