Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/07/2026 - 08:16 (GMT+7)

Lào Cai: Giúp người dân biên giới hiểu rõ hệ lụy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Trung Dũng
Lào Cai: Giúp người dân biên giới hiểu rõ hệ lụy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Người dân chăm chú lắng nghe buổi tuyên truyền.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của chương trình tuyên truyền pháp luật, thông tin đối ngoại và tuyên truyền Phong trào “Bình dân học vụ số” cho cán bộ, nhân dân xã biên giới Pha Long, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức trong 2 ngày, 30/6 và 1/7.

Địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai, với đặc thù địa hình rộng, dân cư phân tán và điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Dịp này, các Đồn Biên phòng Pha Long và Tả Gia Khâu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, vận động đông đảo nhân dân các dân tộc tham gia buổi tuyên truyền.

Thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã liên tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Bám sát phong tục, tập quán và tình hình an ninh từng khu vực, các chiến sĩ quân hàm xanh đã đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống. Nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương.

Lào Cai: Giúp người dân biên giới hiểu rõ hệ lụy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến các nội dung cốt lõi và thiết thực bao gồm: 3 văn kiện pháp lý về biên giới và Luật Biên giới quốc gia; Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội. Các báo cáo viên cũng phân tích rõ hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để thay đổi hành vi, nếp sống của đồng bào. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia, các báo cáo viên đã hướng dẫn bà con nâng cao cảnh giác với nạn buôn bán người, buôn lậu và các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt và mang tính thời sự cao của đợt tuyên truyền lần này là việc triển khai chiến dịch "Bình dân học vụ số". Trước thực trạng tội phạm công nghệ có xu hướng len lỏi về vùng cao, bà con đã được trang bị các kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Ngay tại buổi tuyên truyền, người dân đã được hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng cơ bản để sử dụng điện thoại thông minh và internet một cách an toàn, hiệu quả. Từ những kiến thức nền tảng này, mỗi người dân sẽ được trang bị kỹ năng để tự tìm hiểu và tiếp tục phổ biến pháp luật trong cộng đồng của mình.

Đợt tuyên truyền tại xã Pha Long là minh chứng rõ nét cho cơ chế phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng BĐBP và các cơ quan chuyên môn (Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch). Sự đồng hành này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp tối ưu hóa nguồn lực và đa dạng hóa góc độ tiếp cận thông tin.

Lào Cai: Giúp người dân biên giới hiểu rõ hệ lụy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống- Ảnh 2.

Đông đảo người dân xã biên giới Pha Long tham gia chương trình.

Trong khi ngành Tư pháp đảm bảo tính chuẩn xác, chặt chẽ về mặt pháp lý, ngành văn hóa mang đến các phương thức truyền thông gần gũi, sinh động, thì lực lượng Biên phòng và chính quyền cơ sở lại giữ vai trò là "cầu nối" vững chắc bằng uy tín, sự am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán của đồng bào.

Mô hình phối hợp liên ngành này không chỉ giúp đưa các điều luật khô khan trở thành những kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ, mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một mạng lưới truyền thông pháp luật bền vững, rộng khắp tại vùng cao, biên giới Lào Cai trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận