Lào Cai: Khởi tố đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia
Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ
Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và chuyển hồ sơ lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.
Theo tài liệu điều tra, 3 công dân Trung Quốc gồm: Dai Henglong (Đới Hằng Long), Li Hao (Lí Hạo) và Zhou Yan (Châu Diễm) đều là cựu lao động, thương nhân tự do mắc kẹt tại Campuchia từ năm 2019 do dịch bệnh bùng phát và hết hạn thị thực.
Nhằm "tẩy trắng" hồ sơ để danh chính ngôn thuận quay về Trung Quốc, các đối tượng chấp nhận chi trả số tiền lớn từ 1.550 USD đến 5.000 USD cho các đường dây môi giới trên mạng xã hội Telegram, WeChat để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó trở về Trung Quốc.

Đối tượng Lưu Trí Quân bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu.
Hành trình trốn chạy được các đối tượng tính toán vô cùng tinh vi qua nhiều chặng nhằm xóa dấu vết. Theo đó, tại Campuchia, chiều 5/9/2026, Diễm và Hạo đi taxi từ Sihanoukville lên Phnom Penh đón Long, sau đó di chuyển tới khách sạn Ngân Hà (đối diện Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh).
Các đối tượng tiếp tục vượt biên vào Việt Nam. Đó là khoảng 00h ngày 6/9, đối tượng Liu Zhijun (Lưu Trí Quân) đón và dẫn 3 người đi đường mòn qua biên giới trốn vào Tây Ninh, rồi về 1 khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh nghỉ lại.
Rạng sáng 7/9, Quân đưa nhóm này lên xe khách Hoàng Đức ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Thông qua sự môi giới của Đặng Thái Sơn (tài xế 1 hãng xe công nghệ), tài xế taxi ghép chuyến là Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đón cả nhóm lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.
Khoảng 10h30 ngày 8/9/2026, khi đến phường Lào Cai, Quân đưa Diễm, Hạo và Long vào ẩn náu tại nhà nghỉ Vân Anh. Bản thân Quân lập tức xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho 3 đối tượng.
Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam, đưa Long, Diễm, Hạo lên khu vực đền Mẫu (tổ dân phố 28, phường Lào Cai) và hướng dẫn lần lượt từng người trèo qua hàng rào bảo vệ nhảy vào khu cách ly Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Mục đích của chúng là đến phòng cấp thị thực xin đổi thị thực nhằm hợp thức hóa dữ liệu nhập cảnh trái phép trước đó.
Tuy nhiên, toàn bộ biến động của đường dây này đã nằm trong tầm ngắm và kế hoạch giăng lưới của lực lượng đánh án. Sau khi Lí Hạo thực hiện trót lọt, vào lúc 14h20 cùng ngày, khi Đới Hằng Long đang leo rào thì bị Tổ công tác thuộc Đội đánh án BĐBP tỉnh Lào Cai phục kích, bắt quả tang tại chỗ. Từ mắt xích này, các mũi trinh sát nhanh chóng bủa vây, tạm giữ toàn bộ các đối tượng còn lại.



Các đối tượng làm việc với Bộ đội Biên phòng.
Qua tra cứu dữ liệu, Đới Hằng Long hoàn toàn không có thông tin xuất nhập cảnh hợp pháp. Tại cơ quan điều tra, dù các tài liệu chứng cứ chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử đã rõ ràng, đối tượng chủ mưu Lưu Trí Quân vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo.
Việc bóc gỡ thành công vụ án hình sự này một lần nữa khẳng định vai trò chủ trì, năng lực phá án sắc bén của lực lượng mang quân hàm xanh, tạo tiền đề quan trọng để Ban chuyên án tiếp tục mở rộng, triệt phá tận gốc Chuyên án XC726P.