Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng đưa nhiều người xuất cảnh trái phép
BĐBP áp giải các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Ngày 30/4, trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho nhiều người nước ngoài xuất cảnh trái phép.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng nghiệp vụ của Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng Bình, Lìn, Tráng đang thành khẩn khai báo với lực lượng Biên phòng.
Theo các tài liệu thu thập được cho thấy, các đối tượng được tổ chức thành đường dây, hoạt động phạm vi rộng, qua nhiều địa bàn khác nhau. Giữa các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, dùng nhiều tài khoản mạng xã hội giả để liên lạc, trao đổi thông tin. Chúng được phân chia thành nhóm, mỗi nhóm chỉ được biết và phụ trách một công đoạn như: Đón, chở, đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép và không được biết rõ thông tin về nhau.
Nhận định đây là đường dây hoạt động quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, sử dụng nhiều thủ đoạn mới, tinh vi để hoạt động vi phạm pháp luật, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác lập chuyên án, chỉ đạo phòng nghiệp vụ, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khẩn trương đấu tranh, bóc gỡ chuyên án mang bí số: LC426P.
Sau thời gian theo dõi, đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, toàn bộ nhóm đối tượng và hoạt động của chúng đã được làm rõ. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 26/4/2026, các lực lượng của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng nghiệp vụ/BĐBP tỉnh Lào Cai; Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh/Công an tỉnh Lào Cai đã đồng loạt triển khai và lần lượt bắt giữ các đối tượng gồm:
Đối tượng Ly Seo Bình, dân tộc Mông, sinh ngày 02/04/2005, trú tại thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Mường Khương, bị bắt giữ khi đang điều khiển xe mô tô chở người đàn ông tên là Ngụy Khai Mãnh, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1990.

Các đối tượng ngưởi Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ trong chuyên án.
Đối tượng Giàng Phủ Lìn, dân tộc Mông, sinh năm 2001 trú tại thôn Sả Chải, xã Pha Long bị bắt khi đang điều khiển xe mô tô chở người đàn ông tên là Hướng Gia Huy, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1997.
Đối tượng Lù Seo Tráng, sinh năm 1986, trú tại thôn Ngải Thầu, xã Pha Long bị bắt khi đang điều khiển xe mô tô chở người đàn ông tên là Lương Vân Phi, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 2006.
Tại khu vực gầm cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, lực lượng đấu tranh chuyên án tiếp tục phát hiện đối tượng Dương Thành Lâm, quốc tịch Trung Quốc chờ để người đến đón, đưa trái phép sang Trung Quốc.
Các đối tượng Ly Seo Bình, Giàng Phủ Lìn, Lù Seo Tráng khai nhận, họ được một người đàn ông thuê đón 03 người đàn ông Trung Quốc tại khu vực gầm cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa (xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) đưa lên Mường Khương giao cho người khác để đưa những người này sang Trung Quốc để nhận tiền công là 4.000.000 đồng/người.

Các đối tượng khai nhận với lực lượng chức năng.
Các đối tượng Bình, Lìn, Tráng khai nhận: Bản thân là người địa phương, thông thạo địa hình khu vực biên giới, nên đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn, thậm chí các đối tượng còn theo dõi các lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới để lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép. Kể từ ngày 18/4/2026 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã đưa trót lọt 2 vụ xuất cảnh trái phép, và đã nhận số tiền là 16.700.000 đồng tiền công. Đến vụ thứ 3 thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.
Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận đang làm việc tại Campuchia. Do thời gian gần đây không có việc làm, nên các đối tượng đã vượt biên giới vào Việt Nam để tìm cách nhập cảnh trái phép về Trung Quốc.

Các đối tượng khai nhận đến vụ thứ 3 thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu chứng cứ thu thập xác định có dấu hiệu tội phạm: Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại khoản 2 Điều 348, Bộ luật hình sự. Ngày 29/4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", xảy ra tại tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra mở rộng và đấu tranh làm rõ vụ việc.