pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lào Cai: Mưa lớn gây ảnh hưởng tới giao thông và đời sống của người dân

Nước dâng cao gây chia cắt các bản làng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
Cụ thể, tại Km40+00, Quốc lộ 279 trên địa bàn xã Minh Lương xuất hiện vụ sạt lở gây chia cắt giao thông hoàn toàn từ xã Văn Bàn đi xã Minh Lương và sang tỉnh Lai Châu.
Thông tin từ UBND xã Minh Lương, điểm sạt lở tại Km40+00, Quốc lộ 279 (đoạn qua thôn Pom Khén) xảy ra vào lúc 7h sáng nay (26/8). Ước tính khối lượng đất đá sạt lở từ taluy dương xuống khoảng hơn 100m3 vùi lấp toàn bộ nền đường.

Lãnh đạo xã Minh Lương đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 703, đơn vị thi công khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, cho biết: "Hiện nay, đơn vị đang bố trí máy móc, nhân lực triển khai thi công tác khắc phục để sớm thông tuyến bước 1 phục vụ việc đi lại của người dân".
Thông tin từ lãnh đạo xã Minh Lương cho biết: "Đợt mưa lũ sáng 26/8 cũng gây ngập úng, sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường từ thôn Nậm Van (trung tâm xã Nậm Xây cũ) lên các thôn vùng cao khu vực Mà Sa Phìn, Giàng Dúa Chải. Hiện nay, giao thông từ trung tâm xã Minh Lương vào thôn Mà Sa Phìn, Giàng Dúa Chải đang tạm thời bị ách tắc. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm ngập úng, vùi lấp 0,5ha lúa vụ mùa và một số tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã.
UBND xã Minh Lương đã huy động nhân lực, máy móc khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông đường từ vào thôn Mà Sa Phìn, Giàng Dúa Chải; đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tại xã Sơn Lương, do mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn như Khe Trang, Thẳm Có, Vàng Ngần, Làng Mảnh, Giành Pằng… đã bị cô lập.
Các tuyến đường lên xã Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Quyền, Thẳm Có xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, nguy cơ sạt lở và lũ ống vẫn ở mức rất cao.
Tại khu vực đập tràn vào trụ sở xã Sơn Lương, đoạn qua thôn Nà La, Bản Tủ, nước lũ dâng cao khiến việc đi lại bị chia cắt. Đáng chú ý, nhiều vị trí từng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024 vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và nứt. Một số hộ dân dù đã di dời nhưng còn để lại nhà, lán tạm.

Nước lũ dâng cao vì mưa lớn kéo dài
Trước tình hình trên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Sơn Lương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, tổ chức di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân lưu trú hoặc di chuyển qua khu vực có nguy cơ cao về lũ và sạt lở đất.
Đối với các điểm trường từng bị sạt lở và nứt như Trường Mầm non Trung tâm Sùng Đô, Mầm non Liên Sưu, Tiểu học Trung tâm Nậm Mười, chính quyền địa phương yêu cầu kiểm tra chặt chẽ, kiên quyết không cho học sinh đến lớp nếu phát hiện dấu hiệu mất an toàn.
Xã Sơn Lương đã kịp thời triển khai phương châm “4 tại chỗ”, phân công cán bộ bám sát thôn, bản để chỉ đạo ứng phó; đồng thời, quy định cán bộ từ nơi khác đến các xã Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Quyền phải báo cáo và được sự đồng ý của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.