Lào Cai: Nhường đất xây khu đô thị, người dân nhiều năm sống tạm bợ

PV
25/04/2025 - 14:45
Lào Cai: Nhường đất xây khu đô thị, người dân nhiều năm sống tạm bợ

“Khu nhà ổ chuột” nằm trên khuôn viên nhà văn hóa Duyên Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giữa trung tâm thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), có một “khu ổ chuột” với 28 hộ dân sống chen chúc từ năm 2017 đến nay. Họ phải đối diện với nhiều nguy cơ như hỏa hoạn, sập nhà và chưa biết đến khi nào mới được “giải thoát”.
Mắc kẹt trong những "lô cốt" 18 m2

Căn hộ 18m2 được lợp mái fibro xi măng, vách nhà quây tạm bằng đủ thứ vật liệu gạch, gỗ, bạt, là nơi cư trú của 4 thành viên trong gia đình ông Vũ Văn Chiến suốt 9 năm qua. Không có chỗ kê giường, ông Chiến đã phải sử dụng mấy cái ghế dài để làm chỗ ngủ cho mỗi thành viên trong gia đình. 

"Nhà đã bị hư hỏng mái nhưng chúng tôi không dám sửa vì leo lên sợ sập luôn cả nhà. Lo lắng nhất là chập cháy điện, vì dây điện như mạng nhện, thực tế đã có lần bị chập cháy nhưng chúng tôi phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây hậu quả lớn. Đến mùa mưa bão thì chỉ sợ nhà bị đổ sập khi có mưa to gió lớn", ông Chiến chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, một cư dân trong "khu ổ chuột", cho biết: "Chúng tôi chuyển ra đây ở từ năm 2017 để nhường đất cho Dự án xây dựng Khu tổ 24A-26B, phường Duyên Hải (nay là phường Cốc Lếu). 

Khi đó, họ nói chỉ ra đây ở tạm 6 tháng, sau đó dự án sẽ cấp đất cho chúng tôi về làm nhà. Nhưng đến nay, dự án vẫn ì ạch chưa biết ngày nào xong. 28 hộ gia đình chúng tôi vẫn phải sống trong cảnh chật chội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhà đổ sập".

Gia đình bà Hiền, ông Chiến nằm trong 28 hộ dân ở phường Duyên Hải (nay là phường Cốc Lếu) đã được vận động nhường đất cho Doanh nghiệp Bình Minh giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới tổ 24A-26B. 

Họ được bố trí về khu nhà tạm nằm trên đất khuôn viên nhà văn hóa Duyên Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, từ năm 2017 đến nay. Mỗi hộ gia đình có diện tích 18m2, nhà thì xây tạm tường gạch, lợp mái fibro xi măng, nhà thì dùng các tấm ván gỗ, tấm tôn quây lại một cách tạm bợ.

Lào Cai: Nhường đất xây khu đô thị, người dân nhiều năm sống tạm bợ- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hiền phải sống trong cảnh chật chội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

Người góp tiền đầu tư mua đất dự án cũng bị "mắc kẹt"

Không chỉ những hộ dân trong diện giải tỏa phải chịu cảnh khổ sở mà ngay cả những người đã góp tiền mua đất dự án này dưới hình thức đầu tư cũng đang khốn khổ vì không biết đến bao giờ mới nhận được đất.

Theo kết quả kiểm tra hiện trường dự án của cơ quan chức năng ngày 12/4/2022, tại tuyến đường T1 hiện có 17 căn nhà đang hoàn thiện, tuyến đường T2 có 10 căn nhà đang hoàn thiện. 

Bà Vũ Thị Ch., người góp tiền mua đất dự án của Doanh nghiệp Bình Minh, cho biết: "Gia đình tôi bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mua đất tại dự án này dưới hình thức góp vốn đầu tư nhưng cho đến nay đã qua 10 năm vẫn chưa nhận được mặt bằng. Không có đất làm nhà, chúng tôi phải chịu cảnh đi ở thuê, bây giờ có nhận được mặt bằng thì giá nguyên vật liệu cũng quá cao. Đây sẽ là thiệt hại rất lớn cho chúng tôi".

Trước đó, vào tháng 6/2020, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai khẳng định, chưa ban hành văn bản nào cho phép Doanh nghiệp Bình Minh được bán nhà hình thành trong tương lai tại dự án này. 

Lào Cai: Nhường đất xây khu đô thị, người dân nhiều năm sống tạm bợ- Ảnh 2.

Một căn nhà trong “khu ổ chuột” được người dân quây tạm bằng bạt và những miếng gỗ

Quyết định số 2008 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành ngày 10/8/2011, cũng đã yêu cầu Doanh nghiệp Bình Minh phải xây nhà thô xong mới được phép chuyển nhượng, không được phép phân lô bán nền.

Trao đổi với phóng viên về thông tin doanh nghiệp bán đất nền khi chưa được phép, ông Cao Xuân Thuật, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Bình Minh, đã phủ nhận. Tuy nhiên, thông tin nộp thuế của doanh nghiệp lại thể hiện Doanh nghiệp Bình Minh đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 700 triệu đồng từ nguồn thu ở dự án này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án xây dựng khu đô thị mới tổ 24A-26B có tổng diện tích là 33,7ha, được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt từ năm 2011. Đơn vị được giao thực hiện là Doanh nghiệp Tư nhân Bình Minh (Doanh nghiệp Bình Minh) có địa chỉ ở số 29 đường Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Dự án thực hiện với thời gian dự kiến trong vòng 6 năm (tính từ thời điểm chấp thuận đầu tư thực hiện dự án).

Sau khi dự án này không hoàn thành đúng tiến độ, ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Lào Cai có Quyết định số 2350/QĐ-UBND chấp thuận gia hạn thêm thời gian cho dự án đến hết năm 2023. Đến nay, dự án này vẫn ì ạch và chưa biết ngày nào sẽ hoàn thành. 

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng của dự án mới được 21,82ha trong tổng số 33,7ha được duyệt và chủ đầu tư dự án đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Dự án chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc về ai?

Giải thích về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, ông Cao Xuân Thuật, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Bình Minh, cho hay: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND thành phố bàn giao mặt bằng để doanh nghiệp thực hiện dự án nhưng đến nay, họ vẫn chưa bàn giao cho chúng tôi. Mặc dù kinh phí giải phóng mặt bằng chúng tôi đã chuyển cho thành phố".

Trong khi đó, ông Phạm Anh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai, cho biết, một số hộ gia đình chưa thống nhất phương án đền bù giải phóng mặt bằng nên chưa thể giải quyết dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho dự án. 

Theo phản ánh của người dân, có một số hộ dân trong phạm vi phải di dời nhường đất cho dự án đã được ứng tiền đền bù từ năm 2016 nhưng sau 9 năm, UBND thành phố Lào Cai vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi đất. 

Trước thông tin này, ông Phạm Anh Hùng cho rằng, một số cán bộ đã nghỉ, một số người chuyển công tác nên Ban quản lý dự án phải kiểm tra lại thông tin và cung cấp cho phóng viên sau.

Ngày 22/9/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 100/KL-TTr về công tác quản lý Nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thấy các lĩnh vực được thanh tra đều có sai phạm, tồn tại, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo kết luận, dự án của doanh nghiệp Bình Minh thực hiện xây dựng khu đô thị được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 10/8/2011. Sau 2 lần điều chỉnh, bổ sung, Dự án lại tiếp tục xin gia hạn tiến độ đến hết năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, mới có 21,82ha được giải phóng mặt bằng trong tổng số 33,7ha được duyệt và chủ đầu tư dự án đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Kết quả kiểm tra, xác minh đã chỉ rõ, chủ đầu tư thực hiện chưa đầy đủ theo quy định về việc báo cáo tình hình triển khai, số lượng sản phẩm của dự án, tình hình giao dịch bất động sản của dự án. Chủ đầu tư công bố công khai thông tin dự án bất động sản, tuy nhiên còn thiếu thông tin về đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản; hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản.

Ngoài ra, phía doanh nghiệp còn vi phạm trong việc thực hiện các hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) và giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

Thông báo số 512 ngày 4/11/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã chỉ rõ, dự án khu đô thị mới tại tổ 24A đến 26B, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, đã thực hiện phê duyệt chấp thuận đầu tư khi chưa lập và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm