Lào Cai: Phấn đấu ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững

Trung Dũng
12/12/2023 - 16:06
Lào Cai: Phấn đấu ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Chẩy, BĐBP tỉnh Lào Cai tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ

Đây một trong những mục tiêu được thống nhất cao tại Hội nghị sơ kết 3 năm chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 -2025, do Hội LHPN tỉnh Lào Cai phối hợp vối Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày 12/12.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau 3 năm thực hiện đã huy động được gần 4 tỷ đồng từ các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, để giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo trên khu vực biên giới tỉnh Lào Cai. Qua đó nhận thức của hội viên phụ nữ ở các xã biên giới có sự chuyển biến rõ nét.

Từ các mô hình thiết thực, ý nghĩa như giúp hội viên phụ nữ biên giới biết chăn nuôi dê, bò, lợn, gà, ngựa có chất lượng tốt; các mô hình xây dựng: "Nhà mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữu nghèo; mô hình "Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" được tổ chức làm điểm tại xã Tả Gia Khâu và xã Dìn Chin, huyện Mường Khương; hay mô hình "5 không, 5 có, 3 sáng" giúp đỡ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; mô hình văn nghệ, thể thao; tín dụng, tiết kiệm tạo thói quen trong quản lý sử dụng tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Lào Cai: Phấn đấu ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững - Ảnh 1.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã tặng dê giống cho hội viên phụ nữ nghèo xã Nậm Chẩy, tỉnh Lào Cai

Ngoài ra, Hội LHPN các huyện, các xã, phường, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, tặng quà cho các hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những Chương trình và mô hình phối hợp đã gắn kết song hành với các chương trình và mô hình của BĐBP như: BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo "không để ai bị bỏ lại phía sau"; mô hình "Thắp sáng vùng biên và cột cờ biên giới"; "con nuôi Đồn Biên phòng" và chương trình "Nâng bước em tới trường"; Dự án "Quân đội nâng bước em đến trường" và nhiều mô hình khác… Thông qua các mô hình, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ở các chi Hội phụ nữ cơ sở và các Đồn Biên phòng.

Lào Cai: Phấn đấu ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững - Ảnh 2.

Kêu gọi, vận động được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay trao tặng lợn giống cho hội viên phụ nữ ở địa bàn biên giới Lào Cai

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã đưa ra một số nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng việc phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống BĐBP, Ngày Biên phòng toàn dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, kết hợp nguồn lực đầu tư cho các xã biên giới trong chương trình. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất mỗi xã biên giới có 01 mô hình sinh kế bền vững từ các nguồn hỗ trợ, tiếp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nguồn xã hội hóa.

Bên cạnh đó, mỗi xã biên giới duy trì và xây dựng 01 mô hình tín dụng, tiết kiệm tạo thói quen trong quản lý, sử dụng tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số; 100% xã trong chương trình được trang bị máy vi tính và sử dụng thành thạo máy vi tính, điện thoại thông minh phục vụ công việc, sinh hoạt, có tủ sách, báo phụ nữ.

Đồng thời khuyến khích triển khai hiệu qua mỗi xã có ít nhất 01 mô hình văn nghệ, thể thao của phụ nữ; mỗi xã giúp ít nhất có 3 gia đình đạt tiêu chí "5 không, 5 có và 3 sạch" hàng năm.

Lào Cai: Phấn đấu ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững - Ảnh 3.

Ban tổ chức đã trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trong 3 năm qua

Tại Hội nghị sơ kết, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương", nhằm tạo động lực cổ vũ, khích lệ tinh thần và huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội hướng về các địa bàn ở biên giới tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm