Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/11/2025 - 22:04 (GMT+7)

Lào Cai: Rắc rối chuyện đền bù khi chó chạy ra đường gây tai nạn

Nguyễn Hải
Lào Cai: Rắc rối chuyện đền bù khi chó chạy ra đường gây tai nạn

Chó chạy ra đường khiến người phụ nữ ở Lào Cai gãy xương mặt.

Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra tại xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) khiến một phụ nữ phải phẫu thuật xương mặt và điều trị kéo dài. Gia đình nạn nhân cho biết chủ con chó gây tai nạn ban đầu thừa nhận nhưng sau đó lại chối bỏ, khiến vụ việc kéo dài nhiều tháng.

Video ghi lại cảnh chó chạy ngang đường khiến người phụ nữ bị thương nặng tại Lào Cai.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 28/6, chị Phạm Thị Ánh (31 tuổi, trú tại xã Bảo Hà) điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 151 để đi gửi hàng. Khi đến khu vực cổng chợ xã, bất ngờ một con chó lao ngang qua đường cắt ngang đầu xe. Cú va chạm khiến chị Ánh ngã văng ra giữa đường và bất tỉnh. "Lúc đó, tôi đi với tốc độ chỉ khoảng 20 km/h", chị Ánh kể.

Camera an ninh cho thấy con chó trước đó được cho là nằm tại cửa cửa hàng của gia đình ông Hoàng Văn Bảo và bà Nguyễn Thị Hồng (cùng xã). Gia đình ông Hồng bà Bảo sau tai nạn đã đưa chị Ánh vào Trạm y tế xã để sơ cứu. Khi người nhà chị Ánh có mặt, hai bên thống nhất chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục cấp cứu. 

Theo chị Ánh, thời điểm này, gia đình ông Hồng bà Bảo thừa nhận con chó là của họ và đề nghị "giải quyết tình cảm", hứa sẽ thanh toán chi phí điều trị. Bác sĩ xác định chị Ánh bị nhiều tổn thương vùng mặt, trong đó có "gãy cung tiếp, gãy thành trước và thành ngoài xoang hàm, bờ ngoài ổ mắt phải, tụ dịch xoang hàm phải".

Do chấn thương nặng, chị chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Kết quả thăm khám ngày 2/7 tiếp tục ghi nhận: "Gãy cung tiếp xương gò má phải. Đường gãy thành trước và thành ngoài xoang hàm phải. Vỡ thành ổ mắt phải. Ổ khuyết xương nhỏ xương đinh phải, tính chất lành tính". 

Ngày 3/7, chị Ánh được phẫu thuật điều trị gãy xương gò má – cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim. Đồng thời kết hợp xương vùng ổ mắt phải nẹp vít.

Lào Cai: Rắc rối chuyện đền bù khi chó chạy ra đường gây tai nạn- Ảnh 1.

Mặt chị Phạm Thị Ánh biến dạng sau tai nạn.

Theo chị Ánh, tổng các chi phí điều trị đợt đầu khoảng 50 triệu đồng. Thêm nữa, bác sĩ hẹn sau 9 tháng đến 1 năm, chị sẽ phải phẫu thuật lần hai để tháo vít với chi phí dự kiến khoảng 20–30 triệu đồng. Khi tổng chi phí được ước tính vào khoảng 70 – 80 triệu đồng, hai bên bắt đầu mâu thuẫn.

Chị Ánh cho biết, gia đình Hồng – Bảo ban đầu chỉ đề nghị hỗ trợ 7–10 triệu đồng. Đến buổi làm việc ngày 20/8 tại Công an xã, họ nâng mức lên 20 triệu nhưng chị không đồng ý và đề nghị giải quyết theo pháp luật.

Cũng theo chị Ánh, trong quá trình xác minh, Công an xã đã làm việc với người dân xung quanh và có 4 người xác nhận con chó gây tai nạn là của gia đình ông Hồng, bà Bảo. Ngày 29/8, Công an xã thông báo với chị rằng gia đình này có nuôi chó và để chó chạy ra đường gây tai nạn.

Ngày 15/10, chị Ánh gửi đơn giám định thương tích đến Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai. Kết luận ngày 20/10 xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị là 27%. Chị cho biết hiện vẫn khó thở và có dấu hiệu nổi hạch cổ. "Tôi sẽ tiếp tục giám định bổ sung sau khi phẫu thuật lần hai", chị Ánh nói.

Tuy nhiên, đến ngày 24/10, lãnh đạo Công an xã thông báo qua điện thoại cho chị Ánh rằng sau khi xin ý kiến C01 và Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan này "không xử lý được" vì không xác định được con chó là của gia đình ông Hồng, bà Bảo. Ít ngày sau, khi Công an xã mời hai bên lên đối chất, gia đình ông Hồng bà Bảo bất ngờ phủ nhận việc nuôi con chó.

Trao đổi với phóng viên chiều 18/11, ông Vũ Trường Sơn, Trưởng Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho biết chưa có đủ căn cứ để xử lý vụ việc. Khi được hỏi về việc gia đình ông Hồng, bà Bảo từng thừa nhận nuôi chó và trước đó, công an xã đã điều tra, xác minh có 4 hộ dân xác nhận con chó gây tai nạn là của gia đình này, ông Sơn cho hay: "Bây giờ bảo họ ra làm chứng thì họ không làm. Họ lại trình bày là chỉ nhìn giống vậy thôi!".

Không đồng tình với cách xử lý của chính quyền địa phương, chị Ánh cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai giải quyết vụ việc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận