Tags:

lao động giúp việc gia đình

Gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2 tập trung chăm lo lao động phi chính thức

Gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2 tập trung chăm lo lao động phi chính thức

Tại buổi làm việc mới đây với Ban Kinh tế TƯ, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ này đã tham mưu với Chính phủ gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2 với phương án hỗ trợ toàn diện để ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất; trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo đến đối tượng lao động khu vực phi chính thức.

Phấn đấu số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 450 nghìn vào cuối năm 2019

Phấn đấu số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 450 nghìn vào cuối năm 2019

Nhiều năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vẫn gặp khó, trong khi lực lượng lao động khu vực phi chính thức, lao động di cư vẫn rất đông đảo. Theo mục tiêu phấn đấu, đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người.

Mỏi mòn chờ đợi người giúp việc ăn Tết qua rằm tháng Giêng

Mỏi mòn chờ đợi người giúp việc ăn Tết qua rằm tháng Giêng

Nhiều gia đình phải "xoay như chong chóng" với việc nội trợ, trông con và đi làm, vì người giúp việc “hứa” ăn Tết xong sẽ trở lại, song đến hết rằm tháng Giêng vẫn mất dạng.

Thu nhập của nữ ngày càng 'hụt hơi' so với nam

Thu nhập của nữ ngày càng 'hụt hơi' so với nam

Thu nhập trung bình của nữ giới chỉ bằng 80% so với thu nhập của nam giới. Khoảng 10 năm gần đây, thu nhập của nữ giới đang ngày càng thấp hơn so với nam.