Lao động nữ chợ đầu mối Long Biên nhọc nhằn mưu sinh trong đêm

07/06/2018 - 19:00
Chợ Long Biên thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) là chợ đầu mối lớn chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản cho người dân Thủ đô. Tại đây, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe chở hàng hóa từ khắp nơi về buôn bán. Đây cũng chính là nơi tập trung nhiều lao động nữ tự do đến từ các tỉnh. Khi đêm xuống, họ bước vào guồng mưu sinh nhọc nhằn...
xh.JPG
Theo phản xạ, họ chạy ra những chiếc xe chất đầy hàng hóa để nhận việc. Thường là những việc nặng nhọc như bốc vác, đẩy xe hàng… 
img_9177.JPG
Bốc hàng lên xe

 

img_9186.JPG

 

img_9025.JPG

 

img_9004.JPG
Theo chị Hương quê Hà Nam, trung bình mỗi buổi làm việc chị kiếm được từ 200 đến 300.000 ngàn đồng. "Hôm nào chợ "no" thì mình còn có nhiều việc để làm, chứ hôm chợ "đói" thì thu nhập không được là bao", chị kể. 
 
img_9214.JPG
"Một chuyến xe chở vài chục thùng tiền công được 70.000 đồng nhưng lại phải thuê một người đẩy với mình từ trong chợ ra đến xe hàng cũng phải chi cho họ 15.000 đồng", chị Hương cho biết thêm.
 
img_9150.JPG
Người lao động ra chợ tìm việc từ lúc 22 giờ đêm và làm việc đến 7 giờ sáng hôm sau

 

img_9157.JPG
Một số lao động khác thì gánh hàng
 
img_9233.JPG
Phân loại mận
 
img_9143.JPG
Đóng gói dâu tây
 
img_9059.JPG
"Bọn tôi như con cú, làm việc thâu đêm đến khi trời sáng bạch, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền", anh Hùng trải lòng.
 
img_9034.JPG

Lao động tại chợ Long Biên đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Họ đến từ nhiều vùng quê nghèo khó của các tỉnh như: Thanh Hóa, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang…  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm