Lấy gia đình làm đích trong hoạt động phối hợp giữa Phụ nữ và Quân đội

12/12/2017 - 13:28
Sáng 12/12, TƯ Hội LHPNVN và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 – 2017 và Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 – 2020.
ky-ket-hoi-bo-qp-3.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà tặng bức tranh Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa cho Tổng cục Chính trị

 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Trong giai đoạn 2014 – 2017, chương trình phối hợp giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội LHPNVN được triển khai sâu rộng, toàn diện ở các cấp, với nhiều hoạt động, mô hình hay, thiết thực trong tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, chiến sĩ quân đội thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, trước nhiều khó khăn, thách thức, để nội dung phối hợp giữa 2 bên được xây dựng toàn diện, chi tiết, Chủ tịch Hội LHPNVN đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về cách thức tổ chức triển khai phù hợp với trọng tâm hoạt động của mỗi bên. Cụ thể là tìm giải pháp tiếp tục nhân rộng các điển hình tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo; xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn vấn đề ưu tiên phù hợp với đặc điểm vùng miền, với những vấn đề đặt ra ở từng cấp, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, một trong những điểm mới của chương trình phối hợp tới là “lấy gia đình làm mục tiêu, làm đích can thiệp trong các hoạt động”.

ky-ket.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

 


Theo đó, 2 bên tìm ra cách tổ chức hoạt động dạy nghề, tạo việc làm; hướng dẫn tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cho hội viên, phụ nữ trong gia đình cán bộ, chiến sĩ; nâng cao kiến thức kỹ năng giáo dục gia đình, chăm sóc sức khỏe, xây dựng mối quan hệ gia đình...
Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra giải pháp phối hợp để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời và giải quyết sớm từ cơ sở để không tạo thành các điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh ở địa phương. Với nữ cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch Thu Hà đề nghị thảo luận giúp vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ trong quân đội, vừa có các chính sách hỗ trợ, chăm lo một số nữ quân nhân khó khăn.

online-ky-ket-hoi-bo-quoc-phong.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm cho lãnh đạo TƯ Hội LHPNVN

 


Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định: Những năm qua, phụ nữ cả nước phát huy tốt vai trò phối hợp với quân đội xây dựng chính quyền, phát hiện tố giác tội phạm, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền; chăm lo đối tượng chính sách, gia đình chiến sĩ khó khăn, làm nghĩa vụ biển đảo. Những hoạt động đó đã thúc đẩy tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Trước tình hình mới nhiều diễn biến phức tạp về an ninh quốc phòng, để thực tốt chương trình phối hợp này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp triển khai trương chình phối hợp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp đơn vị; nâng cao vai trò lãnh đạo người chỉ huy trong tổ chức thực hiện phối hợp, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu chính sách người có công, trong đó người có công là phụ nữ, như Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ thương bình, nữ dân công hỏa tuyến…

ky-ket-hoi-bo-qp-2.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết và Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022


Tại hội nghị, các đại biểu 2 bên ở 18 điểm cầu thảo luận tập trung vào các mô hình mới, cách làm hay; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp của 2 đơn vị. Trong đó, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đặc biệt là khâu nhận thức . Đồng thời các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị về nội dung và các giải pháp nhằm thực hiệu quả chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2022.

Trong giai đoạn tiếp theo, các đại biểu thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, pháp luật; phối hợp xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức Hội các cấp và đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện. Đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để tham mưu, đề xuất chủ trương, nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp; tích cực đổi mới nội dung, hình thức phối hợp đảm bảo sát thực tiễn…

Nhân dịp này, TƯ Hội LHPNVN đã có quyết định trao Bằng khen cho 62 đơn vị quân đội và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có quyết định trao Bằng khen cho 64 đơn vị và Hội LHPNVN các tỉnh thành có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2014 – 2017.

ky-ket-1.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen của TƯ Hội cho các đơn vị xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.

 

Kết quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 – 2017

- Có 916 Hội LHPN tổ chức kết nghĩa với các đơn vị bộ đội trên cả nước.

- Phối hợp tổ chức 97.500 cuộc tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ trẻ em ở khu vực biên giới.

- Phối hợp tuần tra biên giới, biển đảo hơn 3,2 triệu lwọt; tổ chức hơn 3.300 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới.

- Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho hơn 1,2 triệu lượt người.

- Hơn 500 đoàn của Hội LHPN các cấp thăm, tặng quà Bộ đội biên phòng trị giá gần 2 tỷ đồng.

- Toàn quân xây dựng hơn 6.000 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; phụng dưỡng 2.820 mẹ Việt Nam anh hùng.

-Bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức 153 lớp tập huấn cho 929 cán bộ Hội, 62 lớp xóa mù chữ cho 1.310 chị em phụ nữ các dân tộc...

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm