"Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo mọi chính sách phát triển"
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu xem danh sách niêm yết tại trụ sở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
Đó là khẳng định của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, khi trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.
Cụ thể hóa quan điểm "Dân là gốc" vào chương trình hành động
Chiều 6/3, chương trình tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục diễn ra tại xã Lương Sơn kết hợp trực tuyến, kết nối cử tri từ nhiều xã trên địa bàn như: Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương, Kim Bôi, Mường Động. Đoàn ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các ứng cử viên: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ; ông Ngô Minh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn, Ủy viên BCH Hội doanh nhân tỉnh Phú Thọ; bà Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Bà Đoàn Thị Hồng Việt, Giảng viên chính, Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.
Các ứng cử viên đã đề ra những chương trình hành động thiết thực, cụ thể trong đó có những nội dung khẳng định mạnh mẽ quan điểm lấy dân là gốc, là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, dự Hội nghị
Trình bày trước cử tri, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thể hiện mong muốn tiếp tục được đại diện cho nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, chức trách của một đại biểu không chỉ dừng lại ở nghị trường mà phải được nuôi dưỡng bằng sự gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật của cử tri.
Đi sâu vào các chính sách cụ thể, bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, từ đó đề xuất Quốc hội ban hành các văn bản luật, cơ chế phù hợp với thực tiễn và "hợp lòng dân". Bà đặc biệt nhấn mạnh đến các chính sách liên quan trực tiếp đến sinh kế và đời sống hằng ngày của Nhân dân như chính sách về đất đai; các chương trình giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. Đối với địa bàn có nhiều đặc thù như Phú Thọ, bà dành sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và những khu vực có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, trình bày chương trình hành động
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định sẽ tích cực tham mưu cho Đảng và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước để cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc", "dân là chủ thể", "dân là trung tâm" trong công cuộc đổi mới. Theo bà, mọi chủ trương, chính sách phát triển đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cuối cùng.
Bà cam kết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối vững chắc giữa địa phương với Quốc hội và Chính phủ, nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" pháp lý, thúc đẩy Phú Thọ phát huy tốt lợi thế là trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đề cập đến việc triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà mong muốn kiến tạo một môi trường phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được tham gia và hưởng thụ thành quả của sự phát triển.

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, trình bày chương trình hành động
Sự đa dạng trong đội ngũ ứng cử viên tại Đơn vị số 5 cũng mang lại những góc nhìn phong phú cho chương trình hành động. Ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, với kinh nghiệm 2 nhiệm kỳ tại Quốc hội, nhấn mạnh việc rà soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để doanh nghiệp phát triển minh bạch, cạnh tranh quốc tế.
Trong khi đó, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, với tâm huyết của một nhà giáo cam kết sẽ thúc đẩy các chính sách nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo tại chỗ cho con em đồng bào.
Kịp thời giải đáp và tiếp thu kiến nghị thực tiễn từ cử tri
Đáp lại những cam kết tâm huyết đó, cử tri tỉnh Phú Thọ đã bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Những ý kiến phát biểu của cử tri như bà Nguyễn Thị Thanh, bà Hoàng Thị Hạnh hay ông Tạ Ngọc Quý đều toát lên tinh thần trách nhiệm và mong muốn các đại biểu "nói đi đôi với làm".

Củ tri xã Lương Sơn trình bày kiến nghị
Cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần duy trì tiếp xúc định kỳ, chủ động thông tin kết quả các kỳ họp và đặc biệt là phải công khai lộ trình giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân. Những vấn đề sát sườn như giá cả sinh hoạt, an sinh cho người yếu thế và môi trường sống đã được cử tri gửi gắm với niềm tin rằng các đại biểu sẽ thực sự là cầu nối hữu hiệu đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước.
Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn mà các cử tri nêu ra tại Hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, những ý kiến này sẽ được tiếp thu, tổng hợp cùng với bản kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, mỗi ứng cử viên hôm nay với trách nhiệm, nghĩa vụ và nỗ lực của mình sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động đã đề ra để xứng đáng với vai trò của người đại biểu dân cử mà cử tri tin tưởng lựa chọn và kỳ vọng. Nhất là đóng góp ý kiến của mình trong lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội, xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, báo cáo với Quốc hội và đôn đốc các cơ quan có chức năng giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, trong thời gian tới, song song với việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định thì cần mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri thông qua môi trường số để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng và những đề xuất của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với các nữ cử tri phường Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
Cũng theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, mỗi đại biểu Quốc hội dù ở cương vị công tác khác nhau nhưng cần nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan quan tâm để ban hành luật, các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn đối với một số lĩnh vực cử tri nêu như: Phát triển hạ tầng giao thông; chăm lo cho an sinh xã hội và việc làm cho thanh niên trên địa bàn. Đặc biệt là chính sách đối với cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở các xã, phường khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.