Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra trong hơn nửa tháng
Các nghệ sĩ cùng các đại biểu tham dự họp báo "Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” chiều 20/7 tại Hà Nội
Đây là thông tin tại họp báo diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 20/6 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, Lễ hội dự kiến sẽ đón khoảng 300.000 du khách từ mọi miền đất nước đến với mảnh đất Tây Nguyên trù phú (các phường Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, xã Krông Pắc và các xã trồng sầu riêng trong tỉnh Đắk Lắk) trong thời gian khoảng nửa tháng.
Theo Ban Tổ chức, Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9, gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước Lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội.
Tiêu biểu là hoạt động diễu hành dự kiến có khoảng 500 xe bán tải chở sầu riêng, được trang trí mô hình vườn, cây, hoa, trái sầu riêng; trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với 400 gian hàng tiêu chuẩn; cuộc thi bổ sầu riêng và ăn sầu riêng nhanh, nhiều nhất; tổ chức tour tham quan, trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và thưởng thức sầu riêng tại vườn; du khách, người dân tham gia các hoạt động của lễ hội, chụp hình tại địa điểm diễn ra sự kiện và gửi hình ảnh về Ban tổ chức (người tham gia đủ các hoạt động theo quy định, có hình ảnh minh chứng sẽ nhận quà của Ban Tổ chức theo Thể lệ).

Tiếp nối thành công của 2 kỳ Lễ hội Sầu riêng do UBND huyện Krông Pắc (cũ), tỉnh Đắk Lắk tổ chức, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tổ chức Lễ hội “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” năm 2026 với quy mô cấp tỉnh
Điểm nhấn của Lễ hội là Tháp sầu riêng dự kiến xác lập Kỷ lục Việt Nam; Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 kết hợp tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, Lễ hội Sầu riêng năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa thuần túy mà còn là hoạt động khẳng định thương hiệu, chất lượng sản vật của địa phương trên thị trưởng, trở thành một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu mạnh của tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh vai trò là "Thủ phủ cà phê Việt Nam", với lợi thế đất đỏ bazan màu mỡ, hệ thống sông ngòi cùng điều kiện khí hậu thuận lợi, Đắk Lắk nhanh chóng trở thành một trong những địa phương có sản lượng sầu riêng lớn nhất cả nước với khoảng 44.900 ha, chiếm 21,7% tổng diện tích sầu riêng toàn quốc; trong đó có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.
Riêng cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh, toàn tỉnh có 16 đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Không chỉ phục vụ tiêu dùng trong nước, sầu riêng quả tươi của tỉnh đã xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ… với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 1,1 tỷ USD.