Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/12/2025 - 13:39 (GMT+7)

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13

Giang Thanh

Sáng 16/12, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13).

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng chúc Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường với khí thế quyết tâm cao, nghị lực và ý chí vượt lên số phận, khát vọng chiến thắng và tinh thần thể thao cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang lại niềm vui, tự hào cho nhân dân và Tổ quốc.

Phó Thủ tướng chia sẻ, người khuyết tật và thể thao người khuyết tật Việt Nam nói riêng luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo mọi điều kiện giúp người khuyết tật thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng các quyền công dân, phát huy hết khả năng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội, trong đó có thể dục, thể thao với tinh thần hành trình xây dựng một xã hội nhân ái, bao dung.

Chăm lo cho người khuyết tật với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, thể hiện sâu sắc tính nhân văn và ưu việt của chế độ ta.

Tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo chuyển mạnh từ cách tiếp cận "y tế- chăm sóc" sang "xã hội-hòa nhập", coi việc tạo cơ hội, trao quyền, loại bỏ rào cản và định kiến đối với người khuyết tật là thước đo của một xã hội văn minh, tiến bộ; mở rộng cơ hội học tập, việc làm, tiếp cận hạ tầng, dịch vụ công và đời sống văn hóa-thể thao cho người khuyết tật, để mỗi người đều có điều kiện phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội.

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng đáng giá thể thao người khuyết tật nước ta đã và đang có sự phát triển tích cực, tham dự nhiều đại hội ở khu vực, châu lục và thế giới, đạt những thành tích xuất sắc, kể cả huy chương vàng ở Paralympic Games - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Vận động viên thể thao người khuyết tật do đặc điểm về thể hình, thể chất đã thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh tối đa để vượt lên chính mình; từ đó không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn hòa nhập cuộc sống, góp phần mang lại niềm tự hào cho đất nước thông qua thành tích thi đấu thể thao, lan tỏa niềm tin, nghị lực, ý chí vượt lên và hòa nhập của người khuyết tật. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: Tài năng, trí tuệ, kiên cường, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng.

Thể thao người khuyết tật nước ta đã và đang có sự phát triển tích cực, tham dự nhiều đại hội ở khu vực, châu lục và thế giới, đạt những thành tích xuất sắc, kể cả huy chương vàng ở Paralympic Games (Đại hội Thể thao Người khuyết tật thế giới).

Nhiều vận động viên đã trở thành những tấm gương về ý chí và khát vọng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, đóng góp thiết thực cho xã hội, đất nước. Sự đóng góp của thể thao người khuyết tật Việt Nam vào sự nghiệp thể dục, thể thao là rất đáng ghi nhận, đáng trân trọng, tự hào.

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng mong muốn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí Việt Nam, mang lại niềm vui cho người hâm mô, vinh quang cho Tổ quốc - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Cách đây ít ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm, tinh thần khắc phục mọi khó khăn của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt là các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu thể thao thời gian qua và của Đoàn trong việc chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 13.

ASEAN Para Games và các sự kiện tương tự ở quy mô châu lục, thế giới là những sự kiện thi đấu thể thao có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, củng cố mối quan hệ, hợp tác giữa các nước không chỉ trong thể thao. Thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ ASEAN Para Games vừa qua.

Đến với ASEAN Para Games 13, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ sớm, xác định rõ mục tiêu phù hợp và được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức liên quan. Mặc dù có một số khó khăn nhất định, tuy nhiên, các vận động viên và cả Đoàn đã thể hiện tinh thần tập luyện không ngừng nghỉ, mỗi vận động viên, huấn luyện viên và các cán bộ của Đoàn đã thể hiện sự tập trung cao nhất, chấp nhận và vượt qua những khó khăn; là cơ sở để tin tưởng vào những thành công sắp tới.

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13- Ảnh 4.

Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến báo cáo công tác chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 13 - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tất cả thành viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đến ASEAN Para Games 13 với ý chí mãnh liệt, khát vọng chiến thắng, đạt và vượt các mục tiêu đề ra với tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần không bỏ cuộc và vì màu cờ sắc áo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Paralympic Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan, toàn Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, góp phần tạo cơ sở để đạt được những thành tích cao nhất tại ASEAN Para Games 13.

Phát huy những thành tích của Thể thao người khuyết tật Việt Nam trong những năm qua, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, từng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức đầy đủ và rõ trách nhiệm để thi đấu với nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, vượt qua chính mình. Các vận động viên phát huy cao nhất tinh thần, ý chí và những thành tích đã đạt được, những tố chất của con người Việt Nam và thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, vì màu cờ sắc áo.

Thứ hai, thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tuân thủ kỷ luật, nội quy, thái độ ứng xử, phát ngôn và tác phong chuẩn mực; tôn trọng phong tục, tập quán và tuyệt đối tuân thủ pháp luật của nước chủ nhà và các quy định của Đại hội, trong đó có luật thi đấu thể thao.

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13- Ảnh 5.

Lực sĩ Lê Văn Công thay mặt Đoàn phát biểu quyết tâm - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Lãnh đạo Đoàn và lãnh đạo các đội tuyển trong Đoàn, các cán bộ tham gia Đoàn thể hiện trách nhiệm cao, gương mẫu, bám sát, quán xuyến mọi hoạt động liên quan của Đoàn, kịp thời xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh.

Thứ ba, bên cạnh việc chủ động trong hoạt động tập luyện, thi đấu, sinh hoạt, đồng thời chú trọng kết hợp với hoạt động giao lưu phù hợp, thông qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thông tốt đẹp của dân tộc ta, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, chân thành, yêu chuộng hòa bình; góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết trong khu vực.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, liên quan và các địa phương, Ủy ban Paralympic Việt Nam tập trung bảo đảm tốt nhất các điều kiện liên quan, kịp thời hỗ trợ để Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời quan tâm đánh giá kỹ về công tác chuyên môn và các nội dung liên quan để trên cơ sở đó góp phần có định hướng, giải pháp tổng thể, cụ thể, toàn diện nhằm từng bước nâng tầm thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng chủ động, kịp thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chăm lo cho người khuyết tật và thể thao người khuyết tật nói riêng thông qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa theo từng điều kiện cụ thể.

"Hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về các bạn, đặt trọn niềm tin và hy vọng vào ý chí kiên cường, bất khuất của các vận động viên Việt Nam chúng ta. Các bạn hãy ghi nhớ rằng, sức mạnh của các bạn không chỉ nằm ở cơ bắp hay kỹ năng, mà nằm ở khối óc, ở trái tim và ở "lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo", Phó Thủ tướng nói.

Thời khắc, khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay rực rỡ tại đấu trường ASEAN Para Games 13 với những tấm huy chương, kỷ lục được thiết lập bởi chính con người Việt Nam, đó không chỉ là vinh quang của vận động viên, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc. Đó là thông điệp mạnh mẽ chúng ta gửi đến bạn bè quốc tế rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, dám khẳng định mình, dám bước tới chinh phục những đỉnh cao.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí Việt Nam, đạt được các mục tiêu đề ra, mang lại niềm vui cho người hâm mô, vinh quang cho Tổ quốc; tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao với người khuyết tật cả nước.

Nguồn: Baochinhphu
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận