Lên phương án phòng chống Covid-19 khi Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm vào Tết dương lịch

H.Y
28/12/2020 - 07:55
Lên phương án phòng chống Covid-19 khi Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm vào Tết dương lịch

Ảnh minh hoạ: Thanh niên

3 quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng có điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch cần xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội cho biết, sự kiện Giáng sinh vừa qua có nhiều người không đeo khẩu trang. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, từ nay đến hết quý I năm 2021, trên địa bàn thành phố diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, thể thao…, đồng thời, quận Hoàn Kiếm mở rộng khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, do đó, mỗi cán bộ, mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nghiêm thông điệp "5K", nhất là việc đeo khẩu trang.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đề nghị 3 quận (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị, quận, huyện chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Theo kế hoạch, Tết dương lịch 2021, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm là hồ Gươm, công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo đó, được sự đồng ý của Thủ tướng, Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Tết dương lịch 2021 tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Thời gian bắn pháo hoa từ 0h ngày 1-1-2021 và kéo dài 15 phút.

Thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh thủ đô chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón tết theo quy định.

Hà Nội cũng giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch 2021 bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón tết bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, thành phố Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa vào đêm giao thừa như các năm trước tại 30 quận huyện. Trong đó, có 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp, thời gian bắn 15 phút.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm