Lịch công bố điểm chuẩn của một số trường đại học tốp đầu

06/08/2019 - 21:50
Trường ĐH Kinh tế quốc dân sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 vào sáng ngày 9/8. Trong khi đó, lịch công bố điểm chuẩn của trường đại học Quốc gia Hà Nội là tối 8/8, ngay sau khi kết thúc việc chạy phần mềm lọc ảo. Hầu hết các trường đều công bố sớm điểm chuẩn ngay sau khi hoàn thiện phần mềm lọc ảo.

Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, theo kế hoạch, cuối ngày 8/8 Bộ GD&ĐT mới chạy xong lượt cuối dữ liệu điểm của các thí sinh, lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng. Ngay sau đó, sáng 9/8 trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập học từ 8h sáng ngày 10/8 đến 17h ngày 15/8. Địa điểm nhập học là tại Hội trường A2 (tầng hầm), Nhà A2, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Quá thời hạn trên thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

 

thi-sinh.jpg
Ảnh minh họa

Còn trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH QGHN) cho biết, từ 19h00 ngày 08/8, thí sinh có thể tra cứu danh sách trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường đại học thành viên/khoa trực thuộc tại trang thông tin tuyển sinh của ĐH QGHN.

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh sẽ nhận được thư điện tử thông báo đã xác nhận thành công. Các Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi Giấy triệu tập, danh mục giấy tờ cần thiết qua đường bưu điện và thông báo thời gian thí sinh đến làm thủ tục nhập trường.

ĐH QGHN cũng lưu ý, thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cá nhân, kết quả thi, nguyện vọng đăng ký xét tuyển và mã xác nhận nhập học. Các Hội đồng tuyển sinh có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi, kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 với hồ sơ gốc.

Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết, trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 8/8. Dự kiến khoảng 22 giờ ngày 8/8, điểm chuẩn xét tuyển sẽ được thông báo công khai. Hơn 24 giờ sau thời điểm công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học.

Thí sinh chuẩn bị bản gốc kết quả thi THPT quốc gia (nên photo bản khác khi cần); hai bản lý lịch sinh viên được download mẫu từ hệ thống online, có xác nhận của địa phương; học bạ THPT (gồm bản chính và bản sao công chứng); giấy khai sinh (bản sao công chứng); bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản chính); bản photo giấy chứng minh thư hoặc thẻ căn cước cá nhân; 2 ảnh 3x4.

Trường Đại học Ngoại thương cũng công bố điểm chuẩn ngay sau ngày 8/8. Theo bà Phạm Thu Hương - Phó hiệu trưởng Đại học Ngoại thương - thông tin điểm chuẩn vào trường năm 2019 có thể cao hơn một chút so với năm 2018.

Tại Đại học Y Hà Nội, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 9/8. Năm 2018, điểm chuẩn y đa khoa của ĐH Y Hà Nội là 24,75 điểm. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm