Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành phố
Ảnh minh họa.
Nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh. Thời gian nghỉ có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 9 đến 14 ngày tùy từng địa phương.
Tại Quảng Ninh, lịch nghỉ chính thức của học sinh kéo dài từ 16/2 đến 28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng). Tuy nhiên, do 14/2 ngày 15/2 rơi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật và ngày 1/3 rơi vào Chủ nhật, học sinh toàn tỉnh chỉ quay lại trường từ ngày 2/3, nên tổng số ngày nghỉ lên 16 ngày. Đây cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau kỳ nghỉ Tết.
Theo thông báo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang cho học sinh nghỉ Tết 14 ngày liên tục, từ ngày 9/2 đến hết 22/2/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).
Tại Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn nghỉ lễ, tết năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trẻ mầm non, học sinh và học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Đối với Tết Âm lịch năm 2026, đối với trẻ mầm non và học sinh được nghỉ tết 14 ngày, từ ngày 9/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ ngày 16/2/2026 đến hết ngày 20/2/2026 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Ất Tỵ đến ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Sở GD&ĐT Đồng Nai thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 11/2 (24 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết). Như vậy, học sinh tỉnh này sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 12 ngày.
Tây Ninh cho học sinh, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2 (Tức 24 tháng Chạp âm lịch đến mùng 6 Tết).
Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng áp dụng thời gian nghỉ 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Do bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn, học sinh tại hai đô thị lớn phía Nam kết thúc kỳ nghỉ trước nhiều địa phương miền Trung và miền Bắc một ngày.
Hà Tĩnh cũng cho học sinh nghỉ 11 ngày, song thời gian nghỉ muộn hơn, từ 13/2 đến 23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).
Huế và Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ tết 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Như vậy học sinh hai địa phương này đều được nghỉ 9 ngày.
Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết 9 ngày. Theo kế hoạch năm học, học sinh Thủ đô nghỉ Tết chính thức 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2/2026 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Tuy nhiên, do trước và sau kỳ nghỉ trùng vào cuối tuần, học sinh phổ thông không học thứ Bảy được nghỉ liên tục từ 14/2 đến hết 22/2, tương đương 9 ngày, trùng với lịch nghỉ Tết chung của cả nước.
Số ngày nghỉ Tết được tính theo thời gian học sinh không phải đến trường, bao gồm cả các ngày nghỉ cuối tuần liền kề kỳ nghỉ chính thức.
Như vậy, tới thời điểm này, học sinh tỉnh Quảng Ninh được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 lâu nhất, với 16 ngày (tính cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật). Học sinh Hà Nội, Huế và Đà Nẵng được nghỉ ít nhất, với 9 ngày.
Trước đó, giữa tháng 10, Chính phủ đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên phạm vi cả nước kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ 35 tuần thực học. Bộ cũng yêu cầu học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5 để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.