Lịch thi đấu môn bóng đá, cầu mây, bóng chuyền nữ tại SEA Games 31

P.V
26/04/2022 - 21:33
Lịch thi đấu môn bóng đá, cầu mây, bóng chuyền nữ tại SEA Games 31

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games

Ban tổ chức SEA Games 31 đã chốt lịch thi đấu các môn, trong đó có lịch của nhiều môn thể thao nữ được công chúng quan tâm.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra từ ngày 9 đến 21/5. Kế hoạch ban đầu có 8 đội tham dự chia làm 2 bảng. Tuy nhiên, đến gần ngày diễn ra, Indonesia đã thông báo rút lui. BTC SEA Games 21 đã có sự điều chỉnh lịch thi đấu của môn bóng đá nữ cho phù hợp với tình hình mới.

Cụ thể, lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ SEA Games 31 tổ chức tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 9/5, chỉ có một cặp đấu duy nhất là Philippines gặp Campuchia (19h00) trong khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nghỉ.

Ngày 10/5 có hai cặp đấu diễn ra là Myanmar - Lào (16h00) và Thái Lan - Singapore (19h00). Các lượt đấu tiếp theo ở các ngày 11, 13, 14, 15/5 cũng diễn ra tương tự, mỗi lượt trận sẽ có 1 đội nghỉ.

Vòng Bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra ngày 18/5. Trận tranh hạng Ba và Chung kết được tổ chức ngày 21/5. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Lịch thi đấu một số môn thể thao nữ quan trọng tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games

Môn bóng chuyền nữ ở SEA Games 31 khởi tranh ngày 13/5 và kết thúc ngày 22/5 tại Nhà thi đấu Đại Yên (Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với Indonesia ở trận khai mạc lúc 19h30 ngày 13/5. Ở lượt trận thứ 2 ngày 16/5, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng gặp Malaysia lúc 12h. Tiếp đó, đội tuyển sẽ chạm trán với kình địch Thái Lan ở lượt trận thứ 3 cũng là trận tâm điểm diễn ra lúc 17h ngày 17/5. Ngày 19/5, tuyển nữ Việt Nam đấu trận cuối vòng loại gặp Philippines lúc 17h.

Trận thi đấu tranh HCĐ bóng chuyền nữ sẽ diễn ra vào 16h30 ngày 21/5. Trận chung kết phân loại HCV, HCB sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 22/5. Tuyển bóng chuyền nữ đặt mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Bạc SEA Games do Thái Lan quá mạnh.

Bộ môn Bơi lội tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 19/5 tại Cung Thể thao dưới nước Hà Nội. Đội tuyển bơi Việt Nam có nhiều gương mặt nữ trẻ như Phạm Thị Vân, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phạm Thị Hồng Gấm, Lê Thị Mỹ Thảo…

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31

Môn Cầu mây nữ sẽ thi đấu từ ngày 13 đến 21/5 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai, Hà Nội. Tuyển nữ cầu mây Việt Nam gồm 12 nữ, thi đấu đủ 4 nội dung tại SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển là giành ít nhất 1 HCV.

Môn Wushu sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/5 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. Tuyển nữ Việt Nam gồm 9 VĐV, thi đấu cả 2 nội dung biểu diễn (taolu) và đối kháng (tán thủ). Gương mặt được đặt nhiều hy vọng nhất của tuyển nữ là Dương Thúy Vi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm