pnvnonline@phunuvietnam.vn
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3: Ươm mầm tài năng điện ảnh trẻ

DANAFF III đã mang đến một bữa tiệc điện ảnh đa sắc màu, vinh danh những tài năng, tác phẩm xuất sắc của điện ảnh châu Á và Việt Nam
Ngoài việc giới thiệu những dự án của nhà làm phim Việt Nam và trong khu vực, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 còn hướng đến việc đào tạo những tài năng điện ảnh trẻ thông qua DANAFF’s Talent. Sáng kiến này bao gồm lớp học "Ươm mầm tài năng" và "Vườn ươm dự án" lần đầu được áp dụng tại mùa liên hoan phim này và Master Class cho các nhà làm phim.
Tại sự kiện, dàn học viên chính thức tốt nghiệp lớp học "Ươm mầm tài năng" do những giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hướng dẫn. Đây là hoạt động giúp các tài năng trẻ có cơ hội được trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện hơn và có những đóng góp tích cực cho điện ảnh nước nhà.
Trong khi đó, "Vườn ươm dự án" không chỉ giúp phát triển, hỗ trợ những tài năng trẻ châu Á mà còn là một không gian học hỏi, giao lưu, kết nối giữa các nhà làm phim và các nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà phát hành đang tìm kiếm những dự án triển vọng.

"The Young Theorist’s Club" thắng giải Mylab cho dự án arthouse thuộc khuôn khổ "Vườn ươm dự án"
Tại lễ bế mạc, ban tổ chức công bố giải Mylab của dự án arthouse được trao cho "The Young Theorist’s Club" (Đạo diễn: Đàm Quang Trung, nhà sản xuất Vũ Hoàng Triều - đồng sản xuất Vương Quốc Anh).
Giải Dự án thể loại (Genre) trị giá 5.000 USD đến từ Hiệp hội Điện ảnh Mỹ được trao cho "Flying Cows" (Đạo diễn: Nguyễn Phạm Thành Đạt, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi). Giải thưởng Dự án Arthouse do Đại sứ quán Pháp trao tặng gọi tên "Ghost of the Currents" của đạo diễn Itt Patiparn Boontarig, đồng đạo diễn Kalil Pitsuwan và nhà sản xuất Napakarn Boontarig.
Tối 5/7, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) sẽ chính thức khép lại bằng lễ Bế mạc và trao giải diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
Tâm điểm của đêm trao giải sẽ là các giải thưởng dành cho hạng mục Phim châu Á dự thi với 14 tác phẩm tranh tài và hạng mục Phim Việt Nam dự thi với 12 bộ phim. Đặc biệt, giải thưởng Phim Việt Nam xuất sắc nhất cũng sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng, hứa hẹn tạo động lực lớn cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà.
DANAFF III sẽ trao giải các hạng mục Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc, được chọn trong Phim Việt Nam dự thi; Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất, do khán giả bình chọn trong các phim tham dự Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” (18 phim tham dự); Giải Thành tựu điện ảnh; Giải của các nhà phê bình trẻ cho phim Châu Á hay nhất trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á.
DANAFF III không chỉ là nơi trình chiếu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao mà còn là cầu nối quan trọng để các nhà làm phim, chuyên gia trong khu vực gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, và cùng nhau định hình tương lai của điện ảnh châu Á. Liên hoan phim đã góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là một điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.