Liên minh Niềm tin Số: Chung tay bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng
Ra mắt Hội đồng lãnh đạo Niềm Tin Số
Từ cam kết đến hành động, Liên minh Niềm tin Số đặt mục tiêu bảo vệ phụ nữ, trẻ em làm trọng tâm trong nỗ lực kiến tạo không gian mạng an toàn và đáng tin cậy.
Niềm tin số: Vấn đề cấp bách của xã hội số
Chiều 10/1/2026, tại Hà Nội, Liên minh Niềm tin Số (Digital Trust Alliance - DTA) đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ I với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số, tổ chức xã hội, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và cộng đồng sáng tạo nội dung.
Hội nghị không chỉ đánh dấu một bước phát triển về mặt tổ chức, mà quan trọng hơn, thể hiện rõ tinh thần xuyên suốt của Liên minh: chuyển từ các cam kết mang tính định hướng sang hành động cụ thể, có tổ chức và có trách nhiệm trong việc xây dựng niềm tin trên không gian mạng.
Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định năm 2026 là giai đoạn bản lề của không gian số, khi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang tác động sâu sắc đến hành vi, nhận thức và niềm tin của xã hội. Trong bối cảnh đó, thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm hại trên môi trường mạng có xu hướng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), nhấn mạnh: "Chưa bao giờ niềm tin lại trở thành một vấn đề cấp bách như hiện nay. Chỉ trong vài giây, một thông tin sai lệch có thể lan truyền tới hàng triệu người; chỉ với một cú nhấp chuột, một hành vi lừa đảo có thể khiến người dân trở thành nạn nhân, đánh mất tài sản, thậm chí đánh mất niềm tin vào chính không gian số mà họ gắn bó mỗi ngày".

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an)
Theo ông Nguyễn Hồng Quân, niềm tin số không thể được xây dựng bằng các tuyên bố hình thức, mà phải dựa trên sự nhất quán giữa cam kết và hành động. "Niềm tin chỉ được gây dựng khi người dân cảm thấy mình được bảo vệ, được lắng nghe và không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số," ông nhấn mạnh.
Từ cam kết sang hành động có tổ chức
Tinh thần "từ cam kết đến hành động" được cụ thể hóa tại Hội nghị thông qua việc ra mắt Hội đồng Lãnh đạo Liên minh Niềm Tin Số. Hội đồng có vai trò định hướng chiến lược, điều phối và giám sát các hoạt động của Liên minh, nhằm bảo đảm các mục tiêu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy được triển khai một cách thực chất và bền vững.
Theo Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng, Tổng Thư ký Liên minh, niềm tin hiện là yếu tố mong manh nhất trong môi trường số. Ông Cường cho rằng: "Nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ không thể có một không gian mạng an toàn, lành mạnh. Đã đến lúc Liên minh phải hành động một cách chủ động, có hệ thống và có sức lan tỏa thực sự".

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng
Trên cơ sở đó, Liên minh Niềm Tin Số xác định các trọng tâm hoạt động trong năm 2026 bao gồm: thúc đẩy kiểm chứng và hạn chế tin giả; nâng cao trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng; triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số cho cộng đồng. Trong đó, chiến dịch "Không Một Mình" được nhấn mạnh như một nỗ lực hướng tới phòng, chống xâm hại trực tuyến, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng.
Bảo vệ phụ nữ, trẻ em - trọng tâm của niềm tin số
Các ý kiến tại Hội nghị cho rằng, mức độ an toàn của phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng chính là thước đo rõ nét cho niềm tin số của xã hội. Phụ nữ và trẻ em thường là đối tượng chịu nhiều tác động tiêu cực nhất từ các hành vi quấy rối, lừa đảo và xâm hại trực tuyến, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thực tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em thường là đối tượng chịu nhiều tác động tiêu cực nhất từ các hành vi quấy rối, lừa đảo và xâm hại trực tuyến, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần và cảm giác an toàn. Khi những nhóm này không được bảo vệ đầy đủ, không gian mạng dù phát triển nhanh đến đâu cũng khó có thể được xem là an toàn và đáng tin cậy. Vì vậy, đặt phụ nữ và trẻ em ở vị trí trung tâm không phải là lựa chọn mang tính cảm tính, mà là yêu cầu cốt lõi để xây dựng niềm tin số bền vững.
Từ góc độ kết nối xã hội, ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhận định: "Liên minh Niềm Tin Số ra đời và phát triển trên tinh thần kết nối đa phương, nơi mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nền tảng, nghệ sĩ hay người có ảnh hưởng đều là một mắt xích quan trọng trong việc lan tỏa các chuẩn mực tích cực".
Thông qua việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số và cộng đồng xã hội, Liên minh Niềm Tin Số hướng tới lan tỏa các giá trị tích cực, từng bước xây dựng niềm tin số bền vững, trong đó bảo vệ phụ nữ và trẻ em được xác định là trọng tâm xuyên suốt chi phối cách tiếp cận và hành động của Liên minh.
Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, khi niềm tin trở thành nền tảng của sự phát triển, những hành động cụ thể và có trách nhiệm nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo của một xã hội tiến bộ, nơi công nghệ gắn liền với nhân văn và trách nhiệm xã hội.
Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA) được ra mắt trong Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tổ chức tại Hà Nội sáng 18/8, do Cục A05 Bộ Công An khởi xướng. Tổ chức này được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.
Thành viên của Liên minh Niềm tin số bao gồm: KOL uy tín, có trách nhiệm xã hội; Doanh nghiệp, nền tảng số; Cơ quan báo chí, truyền thông; Cơ quan quản lý, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Liên minh được thành lập để tập hợp, kết nối và phát huy vai trò xây dựng, dẫn dắt niềm tin của KOLs trên không gian mạng. Hoạt động của Liên minh hướng đến lan tỏa giá trị tích cực, định hướng hành vi đáng tin cậy và nâng cao trách nhiệm của KOLs với cộng đồng trong kỷ nguyên số.