Liên quân Arab điều tra vụ tấn công xe buýt chở trẻ em ở Yemen

11/08/2018 - 09:21
Ngày 10/8, Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã thông báo mở cuộc điều tra đối với cuộc không kích vào một xe buýt tại Yemen làm ít nhất 29 trẻ em thiệt mạng.
tre-em-yemen-bi-khong-kich-1a.jpg
Nhiều trẻ em bị thương được đưa đến bệnh viện

 

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia dẫn một quan chức cấp cao thuộc liên quan trên cho biết lãnh đạo liên quân đã ra lệnh mở ngay lập tức cuộc điều tra để đánh giá và làm rõ tình hình cũng như để đưa ra các kết luận sớm nhất có thể.
 
Theo quan chức trên, quyết định điều tra được đưa ra sau khi "truyền thông và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Yemen đồng loạt đưa tin về một chiến dịch của liên quân tại tỉnh Sadaa trong ngày 9/8 và việc một xe buýt chở khách đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do chiến dịch này".
 
Trước đó một ngày, một xe buýt chở nhiều trẻ em đến trường học đã bị tấn công tại khu vực chợ Dahyan, phía Bắc tỉnh Saada.
 
Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng, phần lớn là trẻ em dưới 10 tuổi, và 77 người khác trong đó có 30 trẻ em bị thương.
 
Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công song khẳng định vụ tấn công là một "hành động quân sự hợp pháp," nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa trước đó một ngày của phiến quân ở thành phố Jizan của Saudi Arabia.
 
tre-em-yemen-bi-khong-kich-4.jpg
Trẻ em bị thương sau vụ tấn công được điều trị tại một bệnh viện ở Saada, Yemen

 

Ngày 9/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra “nhanh chóng và độc lập” về vụ tấn công. Ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi tiến hành một cuộc đàm phán giữa các phe phái Yemen để đưa ra một thỏa thuận chính trị mà theo ông là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia vùng Vịnh này. 
 
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu "tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về vụ việc". Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại về thông tin thương vong dân thường tại Yemen đồng thời kêu gọi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dân thường phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ tấn công nói trên của liên quân Arab. Mỹ cung cấp vũ khí cũng như thông tin tình báo cho liên quân Arab do đó cũng chịu sự chỉ trích của quốc tế về các vụ tấn công khiến dân thường thiệt mạng. 
 
Các đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đã lên án vụ tấn công khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng nói trên, nhấn mạnh cuộc tấn công này là "không thể chấp nhận được" và "không thể biện minh". Theo số liệu của UNICEF, kể từ khi xung đột nổ ra tại Yemen năm 2015, khoảng 2.500 trẻ em đã thiệt mạng và khoảng 3.600 trẻ em phải chịu thương tật do bom đạn, đói khổ. 
 
Từ tháng 3/2015, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào cuộc chiến tại Yemen giúp khôi phục quyền lực cho chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế công nhận. Theo LHQ, cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm