Lo dịch do virus Corona, mẹ nghỉ phép ở nhà trông con tự học

Nhật Lam
31/01/2020 - 12:30
Lo dịch do virus Corona, mẹ nghỉ phép ở nhà trông con tự học
Sau kỳ nghỉ Tết, học sinh các trường công lập ở Hà Nội đã trở lại trường từ ngày 30/1. Trong khi đó, một số trường tư thục cho học sinh đi học từ tuần tới, 3/2. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng và hoang mang khi đưa con đến trường trong thời điểm dịch viêm phổi do virus Corona đang lan rộng, đồng thời tìm mọi cách để ứng phó với dịch.

Diễn đàn nhóm phụ huynh một trường tiểu học tư thục tại Hà Nội đang chia sẻ sự lo ngại khi cho con trở lại trường vào tuần tới, trong thời điểm dịch bệnh do virus Corona bùng phát. Một số mẹ cho biết sẽ cho con nghỉ ở nhà thêm vài hôm và con sẽ tự học, thay vì đến trường sau Tết Nguyên đán.

Chị Thu Hiền - phụ huynh có con học lớp 2 tại trường này - cho biết, giá như trường cho học sinh nghỉ thêm một tuần để các con ở nhà tự học, cha mẹ ổn định tâm lý và có sự chuẩn bị các phương án phòng bệnh cho con thì ổn hơn. "Gia đình tôi cũng dự định cho con nghỉ học để ở nhà thêm mấy hôm, nhằm chuẩn bị cho cháu các cách phòng bệnh tốt nhất. Tôi đành cắt phép đầu năm ở nhà chăm con và để con tự học, chứ học sinh trở lại trường rất đông, khó kiểm soát được tình hình!" - nữ phụ huynh này chia sẻ.

Con trở lại trường sau Tết, phụ huynh lo tìm phương án đối phó dịch corona - Ảnh 1.

Học sinh trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Hà Nội) đeo khẩu trang trong giờ học sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.H

Không lựa chọn phương án cho con ở nhà, chị Hoàng Kim - phụ huynh có con học ở trường Tiểu học Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội) - cho biết các con chị đã trở lại trường được 2 hôm nay và đã đeo khẩu trang liên tục để phòng bệnh. Nữ phụ huynh này cũng chủ động dặn dò với các con về thông tin dịch cúm Corona, các cách thức bệnh có thể lây lan để có thể phòng tránh, cũng như việc vệ sinh cá nhân hàng ngày cho con.

"Nhà trường đã lên các phương án để phòng dịch, tuy nhiên tôi nghĩ quan trọng vẫn là mỗi cha mẹ luôn dặn dò các con và chuẩn bị các thông tin gần gũi, dễ hiểu nhất cho con để con hiểu về dịch bệnh, bổ sung thêm vitamin C cho con để tăng đề kháng. Bên cạnh đó, theo tôi cần có sự vào cuộc của các đoàn thể trong việc tuyên truyền phòng bệnh như đoàn thanh niên, hội phụ nữ… chứ đơn thuần ở trường học thì không đủ", chị Kim bày tỏ.

Cấp tập phòng dịch

Thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã có phương án phòng dịch do virus Corona trước và sau khi học sinh trở lại trường sau Tết. Tại trường Tiểu học FPT (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ ngày mùng 6 Tết (30/1), trường đã tiến hành sát khuẩn, khử trùng toàn trường, chuẩn bị các dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cũng trực tiếp thông tin đến từng phụ huynh về các phương án phòng dịch như chuẩn bị túi ngủ, bình nước uống cá nhân để uống nước ấm, tránh khô họng. Học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường và trong lớp, tăng cường bổ sung vitamin C.

Tại trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Q.Đống Đa, Hà Nội, trong tiết học đầu tiên sáng 31/1, các giáo viên đã dành thời gian hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch do virus Corona. Hội phụ huynh hỗ trợ chuẩn bị khẩu trang để học sinh đeo vào trong quá trình học.

Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) khuyến cáo toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường, cũng như tham gia sinh hoạt ở các nơi công cộng khác như đường phố, bến xe bus, siêu thị, các khu dân cư...

Phòng y tế nhà trường đã chuẩn bị một lượng khẩu trang để cung cấp cho giáo viên, học sinh, nhân viên có nhu cầu sử dụng. Nhà trường cũng tuyên truyền cho học sinh những kiến thức cơ bản để phòng tránh và ngăn ngừa lây nhiễm chủng virus Corona như giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, vệ sinh diệt khuẩn kịp thời.

Lo dịch do virus Corona, mẹ nghỉ phép ở nhà trông con tự học - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết Sở đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

"Trong trường hợp trẻ sốt thì yêu cầu các nhà trường, phụ huynh cho con nghỉ học để đến các bệnh viện, trung tâm y tế khám và quay trở lại trường khi có chứng nhận kiểm tra sức khỏe. Ngành giáo dục chỉ yêu cầu nghỉ học với những trường hợp sốt, còn không thực hiện cho học sinh nghỉ toàn thành phố" - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin.

Được biết, trong sáng nay, 31/1, Sở GD&ĐT đã tổ chức họp khẩn với hơn 5.000 cán bộ, hiệu trưởng các trường học để lên phương án phòng dịch do virus Corona.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm