Lộ diện 2 đối thủ mạnh của Khánh Vân tại "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ

K.G (tổng hợp)
25/10/2020 - 14:32
Lộ diện 2 đối thủ mạnh của Khánh Vân tại "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân (giữa) và tân Hoa hậu Nam Phi (trái), tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines (phải)

2 "cường quốc sắc đẹp" Phillippines và Nam Phi vừa tìm ra đại diện của nước mình sẽ đua tranh vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2020. Đáng chú ý, đây là 2 đối thủ cực mạnh của người đẹp Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân ở "đấu trường" sắc đẹp sắp tới.

MỸ NHÂN KHÔNG TÓC ĐĂNG QUANG HOA HẬU NAM PHI 2020

Với mái đầu trọc đầy ấn tượng, Shudufhadzo Musida, 24 tuổi, đến từ Ha-Marisa, Limpopo, đã xuất sắc vượt qua 15 đối thủ đáng gờm để đoạt vương miện Miss South Africa 2020 và giành quyền đại diện Nam Phi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe.

Lộ diện 2 đối thủ mạnh của Khánh Vân tại "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1.

Shudufhadzo Musida sẽ đại diện Nam Phi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020

Shudufhadzo tốt nghiệp ngành Khoa học xã hội về triết học, chính trị và kinh tế tại Đại học Pretoria. Cô hiện theo học thêm bằng danh dự ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Witwatersrand. 

Lộ diện 2 đối thủ mạnh của Khánh Vân tại "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 2.

"Viên ngọc đen" Shudufhadzo Musida mang vẻ đẹp độc lạ

Trả lời phỏng vấn sau khi đăng quang, Shudufhadzo xúc động chia sẻ: "Tôi đứng đây với niềm vui và tự hào vô tận khi được đại diện cho miền quê xinh đẹp của mình. Tôi là người phụ nữ Venda đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng trở thành Hoa hậu Nam Phi"

Cô gái với học vấn xuất sắc này cực kì hâm mộ cựu Đệ nhật phu nhân Mỹ Michelle Obama, ca sĩ Beyoncé, Toni Morrison, Phumzile Mlambo Gcuka và Amina J.Mohammed.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Nam Phi là quốc gia cực mạnh tại "đấu trường" Miss Universe khi giành được 2 vương miện Hoa hậu (năm 2017, 2019) và 1 danh hiệu Á hậu 1 (năm 2018). Với "viên ngọc đen" Shudufhadzo Musida mang vẻ đẹp độc lạ, các fan dự đoán Nam Phi sẽ tiếp tục duy trì được thành tích cao ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới.

VẺ ĐẸP NGỌT NGÀO NHƯ CÔNG CHÚA CỦA TÂN HOA HẬU HOÀN VŨ PHILIPPINES

Rabiya Mateo, 23 tuổi, cao 1m70 đến từ TP Iloilo vừa xuất sắc vượt qua 45 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020. Rabiya là Cử nhân Khoa học Vật lý trị liệu tại Cao đẳng Bác sĩ Iloilo, hiện cô là giảng viên kiêm điều phối viên tại Trung tâm Đánh giá SRG Manila.

Lộ diện 2 đối thủ mạnh của Khánh Vân tại "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 3.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020 Rabiya Mateo

Cô gái Philippines lai Ấn Độ này sở hữu nụ cười tươi tắn rạng ngời, vẻ đẹp ngọt ngào như công chúa và khả năng ứng xử thông minh, rất linh hoạt.

Trong vòng 1 thập kỷ qua, Philippines chứng tỏ là một "cường quốc sắc đẹp" ở cuộc thi Miss Universe khi đã giành được 2 vương miện Hoa hậu (năm 2015, 2018), 4 danh hiệu Á hậu (năm 2010, 2011, 2012, 2013) và 4 lần vào Top 10, Top 20. 

Lộ diện 2 đối thủ mạnh của Khánh Vân tại "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 4.

Vẻ đẹp ngọt ngào của tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Với "cô nàng kẹo ngọt" Rabiya Mateo, các fan sắc đẹp Philippines lại tràn trề hy vọng mỹ nhân này sẽ "làm nên chuyện" ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm