Lo ngại mất chứng cứ khi bàn giao hồ sơ của cựu Tổng thống Hàn Quốc

17/04/2017 - 13:18
Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu bàn giao hồ sơ của cựu Tổng thống Park Geun-hye cho các cơ quan lưu trữ nhà nước. Điều này làm dấy lên lo ngại bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra tham nhũng sẽ bị tiêu hủy.
Ngày 17/4, giới chức Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã bắt đầu bàn giao cho các cơ quan lưu trữ nhà nước các hồ sơ của tổng thống. Cục Lưu trữ của tổng thống thuộc Cơ quan Lưu trữ quốc gia Hàn Quốc (NAK) xác nhận Văn phòng tổng thống và các cơ quan khác, chịu trách nhiệm lập hồ sơ trong thời gian bà Park Geun-hye tại nhiệm, đã bắt đầu bàn giao các hồ sơ không phải là "mục tiêu gây tranh cãi". Tuy nhiên, các hồ sơ tại văn phòng của các cựu cố vấn của bà Park Geun-hye và giới chức an ninh vẫn chưa được chuyển giao. Các cơ quan lưu trữ nhà nước trước đó thông báo sẽ hoàn tất việc bàn giao hồ sơ trước thời điểm bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới.
park-geun-hye-1.jpg
Xuất hiện lo ngại về khả năng một số hồ sơ bị tiêu hủy trong quá trình bàn giao
Những tài liệu này được đánh giá có thể chứa bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa được tiếp cận với những hồ sơ này. Trước đó, các nhà điều tra đưa ra yêu cầu kiểm tra các hồ sơ trên để thu thập bằng chứng nhưng Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từ chối vì lý do an ninh. Do đó, đã xuất hiện thông tin lo ngại về khả năng một số hồ sơ tổng thống bị tiêu hủy trong quá trình bàn giao.
 
Theo Hiến pháp Hàn Quốc, tổng thống có thể hạn chế việc tiếp cận các hồ sơ trong thời gian 15-30 năm nếu các văn bản này liên quan đến vấn đề riêng tư. Thẩm quyền này hiện đang nằm trong tay Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn, người tiếp quản vị trí của bà Park từ ngày 9/12/2016 sau khi Quốc hội nước này thông qua việc luận tội cựu Tổng thống. “Chúng tôi đã cử các quan chức đến các cơ quan chính phủ để kiểm tra tình trạng hồ sơ và tư vấn cách sắp xếp chúng. Họ cũng được trao quyền giám sát nếu có bất kỳ sai sót nào trong quá trình này”, quan chức Văn phòng Tổng thống tuyên bố.
park-geun-hye-2.jpg
Bà Park bị bắt sáng sớm 31/3/2017
Trong một động thái khác, hôm nay (17/4), các công tố viên có thể sẽ chính thức truy tố bà Park Geun-hye về các tội danh liên quan đến bê bối với người bạn lâu năm của bà Choi Soon-sil khiến bà Park bị phế truất chức tổng thống theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 vừa qua.
Bà Park bị cáo buộc thông đồng với bà Choi Soon-sil ép hàng chục tập đoàn của nước này “quyên góp” tổng cộng 77,4 tỷ won (70 triệu USD) cho 2 quỹ đáng ngờ là Mir và K-Sports do bà Choi điều khiển.
Bà Park cũng bị cáo buộc liên quan tới việc thành lập và quản lý danh sách đen gồm hơn 9.000 nghệ sĩ, nhà văn, nhà làm phim và các nhân vật trong ngành giải trí Hàn Quốc.
park-geun-hye-4.jpg
Bà Choi Soon-sil bị bắt
Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc can thiệp bất hợp pháp vào việc quản lý các tập đoàn bao gồm Hyundai Motor, POSCO và KT bằng cách gây áp lực buộc họ ký hợp đồng với các công ty của bà Choi. Số nghi phạm liên quan tới bê bối tham nhũng được cho là lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc này lên tới 20 người. Hiện bà Park Geun-hye đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của chính phủ...
park-geun-hye-3.jpg
Phòng giam của bà Park tại trại giam ở Uiwang, tỉnh Gyeonggi
Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul sẽ đưa vụ việc ra tòa sau khi thông báo công khai về kết quả điều tra. Các công tố viên sẽ nêu rõ chính xác những tội danh mà bà Park phải đối mặt. Bà Park có thể phải đối mặt với mức án ít nhất 10 năm tù nếu bị kết án có tội.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm