Loại rau làm món gỏi đặc sản ở Bình Dương

H.M
04/09/2022 - 10:00
Loại rau làm món gỏi đặc sản ở Bình Dương
Món khai vị thường thấy trong các bữa ăn của người dân nơi đây, đó là gỏi ngó lục bình.

Đến với Bình Dương, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ngon nổi tiếng như bò nướng ngói, bò nhúng mắm ruốc, gỏi gà măng cụt… Đặc biệt trong đó phải nhắc tới một món khai vị thường thấy trong các bữa ăn của người dân nơi đây, đó là món gỏi ngó lục bình. Món ăn này thu hút thực khách bởi hương vị hấp dẫn của nó.

Nguyên liệu chính của món ăn này là lục bình. Đây là một loại cây mọc hoang dại khắp các ao, hồ, sông rạch. Lục bình có nhiều công dụng trong đời sống. Thân cây lục bình có thể làm thức ăn cho gia sục hoặc làm phân bón, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như hoa khô, thảm, giỏ… Rễ cây lục bình đem phơi khô có thể dùng để bó cây. Cọng non lục bình có thể ăn sống với nước mắm kho, cá kho, nhúng lẩu. Ngó lục bình là nguyên liệu dùng để chế biến thành nhiều món ăn dân dã trong bữa cơm gia đình. Đặc biệt gỏi ngó lục bình đã trở thành một món đặc sản Bình Dương mà bạn khó lòng bỏ qua.

Theo người dân nơi đây, lục bình là loại rau sạch, thuộc nhóm thức ăn xanh chứa hầu hết các acid amin không thay thế, giàu vitamin, và các loại khoáng vi lượng khác.

Để làm ra một đĩa gỏi ngó lục bình thật ngon, các nguyên liệu phải được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngó lục bình phải tươi mới giữ được độ giòn. Gia vị để nêm nếm, chế biến nước chấm cũng tùy vào khẩu vị từng người, không có công thức cụ thể. Mỗi đầu bếp sẽ có cách làm riêng và tạo ra hương vị khác nhau cho món ăn này.

Trước tiên ngó lục bình sẽ được rửa sạch, dùng dao gọt vỏ ngoài. Sau đó dùng dao bào (cái nạo) để bào ngó lục bình thành từng miếng mỏng. Trước đó bạn chuẩn bị một âu nước pha chút xíu phèn và nước cốt chanh, cho ngó lục bình đã nạo mỏng vào ngâm khoảng 5 phút. Làm như vậy giúp cho ngó lục bình không bị đổi màu nâu và tạo độ giòn. Sau đó vớt ngó lục bình ra xả nước sạch rồi để ráo.

Thịt ba chỉ và tôm sú đem luộc chín. Tôm thì lột vỏ. Thịt thái lát mỏng vừa ăn. Nước trộn gỏi gồm nước mắm, tỏi, đường, chanh, ớt… pha sao cho vừa miệng. Cuối cùng cho hết các nguyên liệu vào trộn đều, rắc thêm ít rau răm, đậu phộng rang đập dập là đủ vị.

Gắp một miếng gỏi ngó lục bình chấm vào chén nước mắm tỏi ớt, khi nhai chầm chậm sẽ thấy ngay cái giòn, ngọt và mùi thơm đặc trưng của ngó lục bình thoang thoảng trong khoang miệng. Tiếp đó là vị béo ngậy của thịt luộc, ngọt thơm của tôm hòa quyện vào vị chua chua, ngọt ngọt vô cùng đậm đà.

Món ăn dân dã làm từ những nguyên liệu dễ tìm này lại trở thành đặc sản khiến nhiều người thích mê khi đến Bình Dương. Gỏi ngó lục bình là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình cũng như trong thực đơn nhà hàng ở nơi đây. Nếu có dịp du lịch Bình Dương, bạn đừng quên nếm thử món ăn lạ miệng này nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm